Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chưa đủ điều kiện để áp dụng quy định khiếu nại trong thi đấu bóng chuyền

Nhật Hà| 05/10/2017 15:34

(HNMO) - Tại buổi công bố về Giải bóng chuyền cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2017, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho hay vẫn chưa thể áp dụng quy định mới về khiếu nại trong thời gian thi đấu...

Quang cảnh buổi giới thiệu về giải đấu.



Theo quy định này, trong một hiệp đấu, một đội bóng được khiếu nại 2 lần về những tình huống bóng trong hay ngoài sân. Nếu khiếu nại đúng, đội bóng sẽ được giữ nguyên số lần khiếu nại. Nếu khiếu nại sai, đội bóng sẽ bị trừ số lần khiếu nại của mình. Quy định mới nhằm bảo đảm tính công bằng trong các trận đấu, giúp các đội bóng không bị mất điểm đáng tiếc. Tuy nhiên, để thực hiện được quy định này phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật để xử lý các tình huống, đòi hỏi khoản kinh phí không nhỏ. Theo ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, hiện tại chưa thể áp dụng quy định này trong làng bóng chuyền Việt Nam, mà trước mắt là ở Giải bóng chuyền cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2017. Nguyên nhân là do nhiều Ban tổ chức địa phương chưa sẵn sàng về kinh phí để đầu tư các thiết bị trên.

Giải bóng chuyền cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2017 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu thành phố Thanh Hóa từ ngày 25-10 đến ngày 29-10, quy tụ 4 đội bóng nam hàng đầu Việt Nam hiện nay. 4 đội nam gồm Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Maseco TP Hồ Chí Minh; 4 đội nữ gồm Ngân hàng Công thương Việt Nam, Thông tin Lienvietpostbank, VTV Bình Điền Long An, Thanh Hóa.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn, trong đó 2 đội đứng đầu sẽ dự trận chung kết, 2 đội xếp cuối tranh hạng ba. Đội vô địch sẽ nhận 100 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng của giải là 416 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa đủ điều kiện để áp dụng quy định khiếu nại trong thi đấu bóng chuyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.