Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội lần thứ IX

Bảo Hân - Ảnh: Viết Thành| 07/10/2017 20:53

(HNMO)- Tối 7-10, tại Cung thi đấu Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX năm 2017.

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội



Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ; Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ IX; Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Vương Bích Thắng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; Nguyễn Văn Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội lần thứ IX.


Sau phần diễu hành của khoảng 1000 vận động viên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thắp sáng đài lửa của Đại hội. Ngọn lửa bừng sáng, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng.


Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải thắp sáng đài lửa của Đại hội


Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nhấn mạnh, trong những năm qua, phong trào thể thao, rèn luyện thân thể của người dân Thủ đô không ngừng phát triển. Hà Nội luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Đến nay, tỷ lệ người tập thể thao thường xuyên của thành phố đạt trên 35% dân số; số hộ gia đình thể thao đạt 27%. Đoàn thể thao Hà Nội luôn đạt thành tích cao tại các giải thi đấu trong nước và là lực lượng nòng cốt của Đội tuyển Quốc gia tại các giải thi đấu quốc tế.

Hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, đơn vị trên địa bàn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, cấp quận, huyện. 

Đến tháng 9-2017, tất cả 584 đơn vị xã, phường, thị trấn, 30 quận, huyện, thị xã, gần 400 đơn vị ngành, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang từ cơ sở đến thành phố trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở, thu hút trên 800.000 người tham gia. Đại hội Thể dục Thể thao các cấp đã trở thành phong trào rộng khắp, góp phần nâng cao tinh thần rèn luyện sức khoẻ trong các tầng lớp nhân dân theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên



Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2017 cấp thành phố có 9.500 lượt vận động viên đến từ 30 quận, huyện, thị xã và 82 đơn vị trường THPT tham gia với 22 môn thi đấu.

Ban tổ chức Đại hội mong muốn và tin tưởng các vận động viên, huấn luyện viên sẽ nêu cao tinh thần thượng võ, đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đua đạt thành tích cao tại Đại hội. 

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề "Khoẻ để xây dựng Thủ đô vươn tầm cao mới" đã mang đến cho lễ khai mạc nhiều tiết mục đặc sắc, sôi động, được dàn dựng công phu, độc đáo.

Các đoàn vận động viên diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội


Chương trình được chia làm 3 chương. Ở chương đầu, thông qua các tiết mục múa, trang phục thiên thanh đa sắc thái đã thể hiện hình ảnh một Hà Nội thanh lịch và hiếu khách. Đó là một Hà Nội 36 phố phường ẩn hiện trong mỗi sớm ban mai thật an lành với những cụ già uyển chuyển trong các bài tập dưỡng sinh.

Chuyển sang chương hai, sân khấu tái hiện hình ảnh các đô vật với bài tay không; các màn đồng diễn múa bóng, tâng bóng, thể dục dụng cụ... của hàng trăm nam thanh, nữ tú, đại diện cho hình ảnh thể thao Thủ đô đang có những bước phát triển nhanh hơn - cao hơn - xa hơn.  

Các đoàn vận động viên diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội

Chương cuối khép lại phần hội với màn nhảy Dance Sport của hàng trăm thiếu nhi, thanh thiếu niên, hình ảnh biểu trưng 5 vòng tròn Olympic, cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc, xếp múa hoa..., thể hiện thể thao Thủ đô luôn là đỉnh cao xứng tầm đứng đầu toàn quốc.

Hướng đi đúng trong phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao của Thủ đô đã tạo tiền đề cho thể thao thành tích cao phát triển, góp phần cung cấp những vận động viên chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển chung của thể thao nước nhà. Những kiện tướng như Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Nguyễn Thị Oanh... đã đem vinh quang về cho nước nhà và những người hâm mộ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội lần thứ IX

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.