Theo dõi Báo Hànộimới trên

K+ nắm bản quyền giải đấu có U23 Việt Nam tham dự tại Thái Lan

Hà Nhật| 05/12/2017 20:52

(HNMO) – Ngày 5-12, Truyền hình Số vệ tinh Việt Nam – VSTV (K+) đã công bố sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng giải bóng đá giao hữu quốc tế M-150 có đội U23 Việt Nam tham dự diễn ra từ ngày 9-12-2017...


Theo đó, K+ sở hữu bản quyền giải đấu này trên tất cả hạ tầng truyền hình trả tiền và OTT. Toàn bộ giải đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh thể thao K+PM của Truyền hình K+.

Giải đấu này quy tụ 6 đội bóng mạnh tại khu vực Đông Nam Á và châu lục như U23 Nhật Bản, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Uzbekistan, U23 Myanmar, chủ nhà U23 Thái Lan.

HLV Park Hang Seo sẽ cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải M - 150 Cup. Ảnh: Minh Hoàng


Theo thể thức thi đấu, 6 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3. Đội vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế M - 150 Cup 2017 sẽ nhận Cup và số tiền thưởng lên tới 20.000 USD.

Tại vòng bảng, chủ nhà U23 Thái Lan với đa số cầu thủ vừa vô địch SEA Games 29 cùng bảng đấu với U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên. Trong khi đó ở bảng đấu còn lại, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Uzbekistan và U23 Myanmar.

Trong hai đội cùng bảng đấu với U23 Việt Nam, U23 Myanmar đã đăng ký đội hình mạnh, gồm cả ngôi sao Aung Thu. Hiện tại U23 Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội. Trong ngày 6-12, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 27 cầu thủ Việt Nam tham dự giải M - 150 Cup 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
K+ nắm bản quyền giải đấu có U23 Việt Nam tham dự tại Thái Lan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.