Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ánh Viên dẫn đầu Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2017

Nhật Hà| 28/12/2017 19:49

(HNMO) - Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đứng thứ nhất tại Cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu năm 2017 sau khi kết quả được công bố vào tối ngày 28-12.

Nguyễn Thị Ánh Viên thêm một lần trở thành VĐV tiêu biểu Việt Nam.


Theo kết quả này, Nguyễn Thị Ánh Viên dẫn đầu với 1.560 điểm, hơn 21 điểm so với người xếp thứ nhì là lực sĩ Thạch Kim Tuấn (cử tạ, TP Hồ Chí Minh, 1.539 điểm). Xếp từ thứ 3 đến thứ 10 lần lượt là Lê Tú Chinh (điền kinh, TP Hồ Chí Minh, 1.274 điểm), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ, TP Hồ Chí Minh, 875 điểm), Lê Quang Liêm (cờ vua, TP Hồ Chí Minh, 787 điểm), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, Nam Định, 763 điểm), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh, Hà Nội, 733 điểm), Dương Thúy Vi (wushu, Hà Nội, 721 điểm), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi, An Giang, 547 điểm), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 375 điểm).

Như vậy, trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu năm 2017, điền kinh góp mặt đông nhất với 3 người. Đây là điều đã được dự báo khi các VĐV điền kinh Việt Nam gây ấn tượng mạnh trong suốt năm 2017, trong đó có thành tích đoạt 17 HCV tại SEA Games 29.

Trong danh sách 5 HLV tiêu biểu, đứng đầu là HLV Mai Đức Chung (bóng đá, LĐBĐ Việt Nam, 593 điểm), nhì: HLV Huỳnh Hữu Chí (cử tạ, TP Hồ Chí Minh, 542 điểm), ba: Đặng Anh Tuấn (bơi, An Giang, 503 điểm), tư: Nguyễn Nam Hải (bóng bàn, Hà Nội, 136 điểm), năm: Vũ Ngọc Lợi (điền kinh, Nam Định, 132 điểm). Riêng trường hợp HLV Vũ Ngọc Lợi được đề cử bổ sung ngay ở Cuộc bầu chọn vào sáng nay 28-12.

5 VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu năm 2017 lần lượt gồm: Lê Văn Công (cử tạ, TP Hồ Chí Minh, 880 điểm), Võ Thanh Tùng (bơi, TP Hồ Chí Minh, 620 điểm), Nguyễn Bình An (cử tạ, Trà Vinh, 408 điểm), Trịnh Thị Bích Như (bơi, TP Hồ Chí Minh, 302 điểm), Nguyễn Thị Hải (điền kinh, TP Hồ Chí Minh, 223 điểm).

3 HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu năm 2017 lần lượt là Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ, TP Hồ Chí Minh, 504 điểm), Đổng Quốc Cường (bơi, TP Hồ Chí Minh, 350 điểm), Đặng Văn Phúc (điền kinh, TP Hồ Chí Minh, 207 điểm).

Lễ trao thưởng sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2018).

Đây là năm thứ 39 của Cuộc bầu chọn do Bộ VH,TT&DL, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục TDTT tổ chức, Báo Thể thao Việt Nam là đơn vị thường trực. Năm nay, Cuộc bầu chọn được tổ chức đồng thời ở khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào sáng ngày 28-12 với sự tham dự của gần 200 phóng viên thể thao.

Trong Cuộc bầu chọn tại Hà Nội, nhiều phóng viên đã đề cử bổ sung các VĐV khác ở những môn trong và ngoài hệ thống thi đấu Olympic như Nguyễn Thị Ngoan (karatedo), Chu Đức Anh (bắn cung), Bùi Yến Ly (muay Thai), Quách Công Lịch (điền kinh), Võ Kim Phụng (cờ vua)... vào danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu. Bên cạnh đó, các phóng viên cũng đề cử HLV điền kinh gồm Nguyễn Thị Thanh Hương (HLV trực tiếp của VĐV Lê Tú Chinh ở nội dung chạy 100m, 200m), Nguyễn Mạnh Hiếu (HLV trực tiếp của VĐV Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa), Vũ Ngọc Lợi (HLV trực tiếp của VĐV Nguyễn Thị Huyền ở nội dung chạy 400m).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ánh Viên dẫn đầu Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.