Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thế vận hội mùa Đông 2018: VĐV 17 tuổi giành HCV đầu tiên cho Mỹ

Thương Nguyệt| 13/02/2018 17:49

(HNMO) – Red Gerard khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục sau khi trở thành người chiến thắng ở nội dung trượt tuyết tự do vượt dốc và chướng ngại vật (slopestyle). Ở tuổi 17, Gerard trở thành VĐV Mỹ trẻ tuổi nhất giành được HCV tại một kỳ Thế vận hội mùa Đông kể từ năm 1928.

Gerard thi đấu không tốt, bị ngã trong cả hai lượt đầu tiên vì những cơn gió lớn tại công viên Pheonix (một trong những địa điểm thi đấu của Thế vận hội mùa Đông 2018).

Bất chấp khởi đầu đầy khó khăn (xếp thứ 11 sau 2 lượt thi đấu), nam VĐV trẻ tuổi bằng những nỗ lực tuyệt vời đã xuất sắc đánh bại hai đối thủ Max Parrot và Mark McMorrris đều của Canada để mang về cho đội tuyển Mỹ tấm HCV đầu tiên ở nội dung slopestyle.

Red Gerard trở thành chủ nhân của tấm HCV nội dung slopestyle chỉ sau 4 năm gia nhập đội tuyển. Ảnh: CNN


Với kết quả này, Gerard chính thức trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất của môn trượt tuyết tại một kỳ Khế vận hội mùa Đông.

Chia sẻ sau chiến thắng, Gerard cho biết cảm thấy ngạc nhiên vì lọt vào tới chung kết và thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Tôi không thể tin điều vừa xảy ra. Thật điên rồ”, VĐV 17 tuổi hào hứng cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế vận hội mùa Đông 2018: VĐV 17 tuổi giành HCV đầu tiên cho Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.