Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam giành “cú đúp vàng” ở Cúp Bắn cung Châu Á 2018

Nhật Hà| 09/03/2018 21:10

(HNMO) – Cúp Bắn cung Châu Á 2018 đã kết thúc tại Thái Lan vào ngày 9-3, ghi đậm dấu ấn của các cung thủ Việt Nam. Tại giải, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành 2 Huy chương vàng.

Cung thủ Nguyễn Tiến Cương (mũ đỏ) giành ngôi vô địch Cúp Châu Á


Trong số này, cung thủ Hà Nội Nguyễn Tiến Cương cùng Châu Kiều Oanh đã giành ngôi vô địch nội dung đôi nam – nữ cung 3 dây. Cuối năm 2017, tại Giải Bắn cung vô địch Châu Á 2017, Nguyễn Tiến Cương – Châu Kiều Oanh đã xếp hạng tư nội dung này.

Còn tại nội dung đồng đội nữ cung 3 dây, bộ ba Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo và Nguyễn Thị Nhật Lệ đã xuất sắc vượt qua đội nữ Kazakhstan để giành ngôi vô địch. Trận chung kết giữa đội nữ Việt Nam – Kazakhstan đầy kịch tính khi phải sử dụng đến những loạt bắn phụ để phân định thắng thua. Cuối cùng, các nữ cung thủ Việt Nam đã thắng 29-27 để giành tấm HCV.

Với 2 HCV, đội tuyển bắn cung Việt Nam xếp hạng 3 chung cuộc. Giải năm nay thu hút 240 vận động viên từ 26 quốc gia, vùng lãnh thổ, tranh tài ở 10 nội dung thi đấu. Đây là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam giành được 2 HCV tại một kỳ giải Cúp Châu Á.

Trong lịch sử tham dự Cúp Châu Á, bắn cung Việt Nam từng có VĐV đoạt HCV. Gần giải năm 2017, cung thủ Lộc Thị Đào đã lên ngôi vô địch ở nội dung cung 1 dây cá nhân nữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam giành “cú đúp vàng” ở Cúp Bắn cung Châu Á 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.