Theo dõi Báo Hànộimới trên

Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) tạm dẫn đầu cuộc đua xe đạp “khủng” nhất Việt Nam

Hà Nhật| 29/03/2018 13:41

(HNMO) - Ngày 29-3, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải” năm 2018 đã diễn ra chặng đầu tiên tại Lạng Sơn.

Tay đua Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) thắng chặng đầu tiên.


Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh “Non sông liền một dải” năm 2018 đi vào lịch sử đua xe đẹp Việt Nam do có nhiều chặng đua nhất - 30 chặng. Trên thế giới cũng chưa có cuộc đua xe đạp nào có tới 30 chặng, tranh tài trong hơn 1 tháng. Theo lộ trình được Ban tổ chức công bố, cuộc đua năm nay có 30 chặng, với chiều dài khoảng 3.267km, đi qua nhiều tỉnh, thành phố trước khi về TP Hồ Chí Minh vào ngày 30-4.

Tại chặng thi đấu đầu tiên với nội dung cá nhân tính giờ, tay đua Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) đã xếp thứ nhất, hạng nhì thuộc về Sarda Javier (Hạt Ngọc Trời An Giang), hạng ba là Mai Nguyễn Hưng (VUS -TP Hồ Chí Minh). Tay đua Việt Nam mạnh nhất ở nội dung này là Trịnh Đức Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) chỉ xếp thứ tư.

Cuộc đua năm nay thu hút 13 đội nam mạnh nhất cả nước. Trong số này, một số đội như Bikelife Đồng Nai, Hạt Ngọc Trời An Giang, Ynghua Đồng Nai thuê VĐV ngoại thi đấu. Các đội sẽ tranh các giải thưởng có tổng giá trị tới 3 tỷ đồng, trong đó tay đua giành Áo vàng (Giải thưởng cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất) sẽ nhận 300 triệu đồng - mức cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử đua xe đạp Việt Nam, giải Nhất đồng đội trị giá 100 triệu đồng.

Ngày 30-3, các tay đua tranh tài chặng 2 - vòng quanh thành phố Lạng Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) tạm dẫn đầu cuộc đua xe đạp “khủng” nhất Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.