Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triều Tiên sẽ tham dự hai kỳ Olympic tiếp theo

Tiến Đạt| 31/03/2018 16:26

(HNMO) - Triều Tiên sẽ tham dự hai kỳ Olympic năm 2020 và 2022 tại Nhật Bản và Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Theo Reuters, ông Thomas Bach đã có chuyến thăm tới Triều Tiên ngày 29-3 sau kỳ Olympic Mùa đông 2018 tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Phát biểu trước báo chí ngày 31-3 tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Bach cho biết, Triều Tiên sẽ tham dự Olympic Mùa hè năm 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) và Olympic 2022 tại Bắc Kinh.

Việc Triều Tiên quyết định cử đoàn đại biểu, vận động viên tham dự kỳ Olympic Mùa đông vừa qua đã giúp xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hãng KCNA cho biết, ông Bach đã chia sẻ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng, chuyến thăm lần này của ông nhằm “bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc” tới lãnh đạo Triều Tiên vì góp phần giúp Olympic Pyeongchang trở thành “một biểu tượng hòa bình”.

Hãng KCNA cũng cho biết, ông Kim Jong-un cũng bày tỏ lời cảm ơn về sự hỗ trợ của IOC trong việc hợp tác với Triều Tiên “không kể tới điều kiện chính trị và thời tiết”. Ông cũng hy vọng rằng mối quan hệ giữa IOC và Ủy ban Olympic Triều Tiên sẽ phát triển tốt đẹp, giúp phát triển nền thể thao nước nhà. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên sẽ tham dự hai kỳ Olympic tiếp theo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.