Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội bóng bàn nam Việt Nam lên nhóm 2 thế giới

Nhật Hà| 05/05/2018 13:56

(HNMO) - Đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam đã giành quyền lên nhóm 2 thế giới sau khi đánh bại Israel 3-1 ở Giải bóng bàn đồng đội thế giới 2018.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại giải đồng đội nam thế giới 2018.


Do kinh phí có hạn nên đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự giải đấu năm nay chỉ với 3 tay vợt là Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh. Tại vòng bảng nhóm 3, đội tuyển Việt Nam xếp hạng nhì sau khi để thua Indonesia 1-3. Dù vậy, đội tuyển vẫn lọt vào vòng đấu loại trực tiếp cùng 2 đội khác trong bảng là Indonesia và Cuba. Tại vòng đấu loại trực tiếp, các tay vợt Việt Nam lần lượt vượt qua Saudi Arabia, Phần Lan với cùng tỷ số 3-1 để gặp Israel ở bán kết. Trước đó, ở tứ kết, Israel đã vượt qua Indonesia với tỷ số 3-2.

Tại trận đấu này, tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh giành chiến thắng 3-2 trước tay vợt Omri Ben Ari để giúp đội tuyển Việt Nam tạm dẫn 1-0. Sau đó, Nguyễn Anh Tú đưa đội tuyển Việt Nam dẫn 2-0 với chiến thắng 3-2 trước Mathan Simon. Dù Đinh Quang Linh không thể làm nên chuyện trước Yonatan Shusterman khi thất bại 1-3 ở lượt trận thứ ba nhưng tay vợt chủ lực Nguyễn Anh Tú đã đả bại Omri Ben Ari với tỷ số 3-1 ở lượt đấu thứ tư, giúp đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 3-1.

Chiến thắng quan trọng trước Israel chính thức đưa đoàn quân của HLV Nguyễn Nam Hải vào chung kết, gặp Lithuania - đánh bại Malaysia cũng với tỷ số 3-1 ở trận bán kết khác của nhóm 3.

Kết quả ngoài dự đoán trên đã giúp bóng bàn nam Việt Nam chính thức góp mặt ở nhóm 2 thế giới, tại giải đồng đội nam thế giới 2020.

Trận tranh ngôi vô địch nhóm 3 giữa đội tuyển Việt Nam với Lithuania diễn ra vào rạng sáng 6-5 (giờ Việt Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội bóng bàn nam Việt Nam lên nhóm 2 thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.