Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Trắng" huy chương trong ngày thi đấu thứ 10, Việt Nam vẫn ở vị trí thứ 20

Theo L.Sơn/Báo Tin tức| 29/08/2018 06:58

Ngày 28-8, ngày thi đấu thứ 10 của Asiad 18, Đoàn thể thao Việt Nam không giành thêm được tấm huy chương nào.

Quách Thị Lan có suất chơi chung kết nội dung 200m.


Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 26 huy chương các loại (2 HCV, 11 HCB và 13 HCĐ), tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương trên tổng số 45 đoàn tham dự ASIAD 18.

Hai VĐV của Việt Nam là Lê Tú Chinh và Quách Thị Lan đã lọt vào bán kết chạy 200m. Trong khi Lê Tú Chinh chỉ về đích thứ 5, với thành tích 24 giây 13 và xếp vị trí 11/16 VĐV ở bán kết qua đó không giành quyền vào thi đấu chung kết.

Trong khi ở lượt chạy bán kết thứ nhất, Quách Thị Lan với thành tích 23 giây 76, đã trở thành VĐV thứ 8 lọt vào chơi chung kết.

Ở chung kết nội dung chạy 800m nữ, đại diện của Việt Nam là Vũ Thị Ly - ĐKVĐ SEA Games ở nội dung này - về đích cuối cùng với thời gian 2 phút 12 giây 41, kém tới 5 giây so với thành tích tốt nhất của VĐV này.

Trên đường chạy tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ, đội của Việt Nam gồm các VĐV Nguyễn Thị Hằng, Cấn Thị Thủy, Phan Khắc Hoàng và Trần Đình Sơn cán đích ở vị trí thứ 6 với thời gian 3 phút 23 giây 59 cho nên không lọt vào top có huy chương.

Các môn thi đấu khác, các VĐV Việt Nam thi đấu cũng không ấn tượng. Ở tứ kết hạng cân 57kg dành cho nữ môn Boxing, Vương Thị Vy để thua 2-3 trước võ sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) Huang Hsiowen. Ở vòng 1/16 hạng cân dưới 52kg dành cho nữ môn Kurash, võ sĩ Nguyễn Ngọc Ngân để thua 0-5 trước võ sĩ nước chủ nhà Kusumawardani Susanti.

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 18 tính đến 21h ngày 28-8.


Kết thúc ngày thi đấu thứ 10, dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương vẫn là đoàn Trung Quốc với 96 HCV. Xếp lần lượt tiếp theo là Nhật Bản (43 HCV), Hàn Quốc (32 HCV). Đoàn chủ nhà Indonesia đang xếp thứ 4 (24 HCV)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Trắng" huy chương trong ngày thi đấu thứ 10, Việt Nam vẫn ở vị trí thứ 20

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.