Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mốc son 45 năm với nhiều nét mới

Mai Hoa| 25/09/2018 17:03

(HNMO) - Chiều 25-9, tại trụ sở Báo Hànộimới, Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 đã tổ chức họp báo về Cuộc thi chung kết giải.

Cùng dự có đại diện Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP Hà Nội,  Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, nhà tài trợ Kim cương Hisamitsu và các nhà đồng tài trợ của giải…

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long phát biểu khai mạc họp báo.


Khởi tranh ngày 25-3 với Lễ phát động của thành phố tại quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) kết hợp với Lễ phát động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân, đến nay, giai đoạn thi đấu cơ sở của Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 đã kết thúc.

Năm 2018, chỉ tiêu thành phố giao cho 30 quận, huyện, thị xã huy động 292.900 người tham gia chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông. Kết quả, các quận, huyện, thị xã đã thu hút được 397.021 người, vượt chỉ tiêu được giao 104.121 người. Đây thực sự là những con số ấn tượng, khẳng định sức sống bền bỉ, sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của Giải chạy Báo Hànộimới.

Giai đoạn 2 Cuộc thi chung kết của giải sẽ khai mạc vào 7h sáng 30-9, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ - xung quanh hồ Hoàn Kiếm, thu hút khoảng 1.500 vận động viên, cán bộ thuộc các khối quận, huyện, thị xã; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội; đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố; người nước ngoài là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc tại Hà Nội.

Trao đổi với báo giới, đồng chí Nguyễn Hoàng Long đặc biệt nhấn mạnh đến những nét mới của Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình năm nay, khi giải cán mốc son tròn 45 năm.

Thứ nhất, kỳ giải này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô với những bước phát triển vượt bậc.

Thứ hai, giải đấu là một trong các hoạt động trọng điểm hướng tới Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 do thành phố Hà Nội đăng cai.

Thứ ba, đây là kỳ đánh dấu mốc son giải chạy tròn 45 năm tuổi, trở thành một trong những giải đấu giàu truyền thống nhất của làng điền kinh Việt Nam.

Thứ tư, mọi thông số, từ số lượng người chạy đạt tiêu chuẩn phổ thông ở giai đoạn cơ sở, cho đến số lượng các lực lượng tham dự Chung kết, đều tăng hơn nhiều so với các kỳ giải trước.

Tất cả cho thấy sự nâng tầm về chất lượng và quy mô của giải đấu, khẳng định sức sống mạnh mẽ và sự lan tỏa của giải đấu giàu truyền thống này.

Đại diện nhà tài trợ phát biểu tại họp báo.


Đồng hành với kỳ giải lần thứ 45 là sự vào cuộc của nhà tài trợ Kim cương - Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam; các nhà tài trợ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty cổ phần Quảng Tây, Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Mai Thị Hòa, đại diện nhà tài trợ Kim cương Hisamitsu chia sẻ: “Đây là năm thứ 9 liên tiếp Hisamitsu đồng hành cùng giải đấu. Qua mỗi kỳ thi đấu, giải ngày càng được mở rộng về quy mô và nâng tầm chất lượng. Thông qua việc tài trợ cho giải, Hisamitsu có cơ hội chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên. Hisamitsu mong muốn đồng hành nhiều năm nữa cùng giải đấu giàu truyền thống và uy tín này của Thủ đô Hà Nội”.

Đông đảo báo giới đã tới dự cuộc họp và đặt ra nhiều câu hỏi thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến giải đấu giàu truyền thống của TP Hà Nội. Đáng chú ý, tại Cuộc thi chung kết, rất nhiều gương mặt hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam, bao gồm các nhà vô địch SEA Games, Giải vô địch Trẻ Đông Nam Á, Giải vô địch quốc gia, thậm chí cả những vận động viên giành Huy chương ASIAD cũng đã đăng ký chạy giải năm nay.

Trao đổi với báo giới, đồng chí Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: “Với sự vào cuộc nhiệt tình và trách nhiệm của các đơn vị thành viên, công tác tổ chức Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 được chuẩn bị hết sức chu đáo và kỹ lưỡng. Thông qua hoạt động thi đấu, Ban tổ chức mong muốn gửi gắm hình ảnh một Hà Nội thanh bình, ổn định, đậm chất văn hóa, với những người dân yêu chuộng hòa bình và thể thao, góp phần quảng bá, tạo dựng hình ảnh một thành phố thân thiện, mời gọi ngày càng nhiều khách du lịch đến với Thủ đô”.

Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 7h đến 10h ngày 30-9. Đây là năm thứ 18 liên tiếp VTV tham gia truyền hình trực tiếp giải đấu trên kênh quảng bá của đài truyền hình quốc gia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mốc son 45 năm với nhiều nét mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.