Theo dõi Báo Hànộimới trên

400 VĐV tranh tài ở Hội khoẻ Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ 24

Nhật Hà - Ảnh: Hữu Tiệp| 18/10/2018 11:08

(HNMO) - Sáng 18-10, Hội khoẻ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 24-2018 mở rộng đã khai mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức với sự góp mặt của 400 vận động viên đến từ 23 đoàn.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu tại lễ khai mạc Hội khỏe năm 2018.


Hội khỏe năm nay do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội tổ chức, là hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo thành phố Hà Nội (16/12/1988-16/12/2018).

Tại lễ khai mạc, đồng chí Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, khẳng định: “Hội khỏe không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, thi đua, tranh tài mà còn là nơi thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa hội viên nhà báo, cán bộ công nhân viên các cơ quan báo chí Hà Nội với các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn và một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành bạn. Đây là năm thứ 24 Hội khoẻ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội được tổ chức, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Hải Phòng và Hội Nhà báo Hưng Yên, các đồng chí Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, các đồng chí Thư ký Liên Chi hội, Chi hội các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội… Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố tiếp tục khẳng định là sân chơi thể thao quần chúng, bổ ích đối với giới báo chí trên địa bàn Hà Nội và một số Hội Nhà báo các tỉnh, thành bạn”.

Các VĐV Báo Hànộimới thi đấu môn kéo co.


Hội khỏe năm nay thu hút 400 vận động viên thuộc 23 cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trung ương, ngành trên địa bàn Thủ đô và tỉnh, thành khác, như: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Báo Văn nghệ, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên, Hội Nhà báo Hải Phòng, Sở Thông tin-Truyền thông Hà Nội, Ban liên lạc các nhà báo cao tuổi Hà Nội, Báo Hànộimới, Đài PT-TH Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo An ninh Thủ đô, Báo Quốc phòng Thủ đô, Báo Pháp luật & Xã hội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Thời báo Doanh nhân, Tạp chí Giáo dục Thủ đô và Truyền hình Cáp Hà Nội.

Các VĐV thi đấu môn bóng bàn.


Các vận động viên thi đấu ở 6 bộ môn: Bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông, kéo co, cờ tướng và đi bộ.

Trong ngày khai mạc, môn kéo co và đi bộ đã kết thúc sau các cuộc tranh tài đầy hấp dẫn, đậm tinh thần giao lưu. Ở môn kéo co, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội vẫn chứng tỏ được thế mạnh khi cả hai đội được cử tham dự đều vào chung kết. Kết quả, đội Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 2 giành Huy chương vàng, đội Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 1 đoạt Huy chương bạc. Trong khi đó, Báo Hànộimới và Tuổi trẻ Thủ đô cùng giành Huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Báo Hànộimới tại Hội khỏe năm nay.

Hội khỏe sẽ kết thúc vào chiều ngày 19-10. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
400 VĐV tranh tài ở Hội khoẻ Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ 24

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.