Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm các điều kiện thi đấu môn bóng chuyền trong nhà

Nhật Hà| 21/11/2018 18:01

(HNMO) - Ngày 21-11, Ban tổ chức thi đấu môn bóng chuyền trong nhà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 khuyến cáo các đoàn ở xa Nhà thi đấu Gia Lâm phải lưu ý đến khả năng ùn tắc giao thông.

Quang cảnh buổi họp báo ngày 21-11


Tại cuộc họp báo, ông Lý Duy Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho hay, huyện đã chuẩn bị mọi điều kiện về hệ thống cơ sở vật chất, phương án an ninh cũng như bảo đảm các điều kiện y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đặc biệt, phương án phân luồng giao thông trước Nhà thi đấu Gia Lâm trong thời gian diễn ra các trận đấu bóng chuyền trong nhà của Đại hội cũng đã hoàn tất để môn bóng chuyền của Đại hội diễn ra thành công.

Phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho hay, để bảo đảm tối đa sự thành công của giải đấu, những trọng tài tốt nhất Việt Nam đã được triệu tập điều hành các trận đấu tại Đại hội.

Tại Đại hội kỳ này, có 10 đội nữ, 6 đội nam tham dự môn bóng chuyền trong nhà, diễn ra tại Nhà thi đấu Gia Lâm từ ngày 26-11 đến 9-12. Theo kết quả bốc thăm giải nữ, bảng A gồm: Long An, Thái Bình, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Quân Đội; bảng B gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đắk Lắk. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết.

6 đội nam gồm Quân Đội, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Ninh Bình, Long An thi đấu vòng tròn, chọn 4 đội đứng đầu vào vòng bán kết.

Trước đó, môn bóng chuyền bãi biển đã diễn ra tại Khánh Hòa với chức vô địch nam, nữ đều thuộc về đội chủ nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm các điều kiện thi đấu môn bóng chuyền trong nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.