Theo dõi Báo Hànộimới trên

So kè giữa Đoàn Hà Nội và Đoàn TP Hồ Chí Minh

Thùy An| 04/12/2018 06:41

(HNM) - Ngày thi đấu 3-12 chứng kiến sự nỗ lực của Đoàn TP Hồ Chí Minh trên bảng tổng sắp huy chương để thu hẹp cách biệt với Đoàn Hà Nội.


Môn vật vẫn chứng tỏ là môn chủ lực của thể thao Hà Nội. Trong ngày thi đấu đầu tiên của nội dung vật tự do nữ, đội Hà Nội lọt vào 3 trận chung kết của 4 hạng cân. 2 đô vật Hà Nội đã giành Huy chương vàng sau 3 trận chung kết này là: Nguyễn Thị Xuân (hạng 48kg), Vũ Thị Hằng (hạng 53kg) và đô vật Cấn Thị Hồng giành Huy chương bạc hạng 44kg nữ.

Trong khi đó, các vận động viên cầu mây thi đấu đặc biệt xuất sắc ở 4 nội dung thi đấu kết thúc trong ngày 3-12. Đội Hà Nội giành cả 4 Huy chương vàng ở nội dung đồng đội 4 nam, đội tuyển 4 nam, đồng đội 4 nữ, đội tuyển 4 nữ. Kết quả một số trận chung kết ở các nội dung trên như sau: Hà Nội - Yên Bái 2-0 (đồng đội 4 nữ), Hà Nội - Nghệ An 2-0 (đội tuyển 4 nữ), Hà Nội - Đồng Nai 2-0 (đội tuyển 4 nam)…

Còn ở môn bắn súng, đội Hà Nội giành ngôi vô địch đồng đội nữ nội dung súng trường ba tư thế. Bộ ba Nguyễn Thị Xuân, Dương Thị Chúc, Dương Thị Luyến đã giành tổng cộng 1.690 điểm để lên ngôi vô địch, hơn 1 điểm so với đội xếp Nhì là Quân đội. Như vậy, kết thúc môn bắn súng tại đại hội, đội Hà Nội xếp thứ Nhì, giành 10 Huy chương vàng, 22 Huy chương bạc, 14 Huy chương đồng. Xếp thứ Nhất là đội Quân đội, với 14 Huy chương vàng, 14 Huy chương bạc, 10 Huy chương đồng.

Tại môn Judo, đội Hà Nội giành tấm Huy chương vàng thứ ba tại đại hội của võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy (hạng trên 78kg nữ). Môn billiards, Hà Nội giành 1 Huy chương vàng của cơ thủ Bùi Xuân Vàng (nội dung 10 bóng nữ). Ở nội dung này, cả hai vận động viên góp mặt ở chung kết đều thuộc về Đoàn Hà Nội.

Ngày thi đấu đầu tiên môn đấu kiếm, đội Hà Nội đã giành 1 Huy chương vàng ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ. Trong trận chung kết, kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà của Đoàn Hà Nội đã giành chiến thắng 15-7 trước Phùng Thị Khánh Linh (Thanh Hóa). Ở nội dung kiếm 3 cạnh nam, vận động viên nổi tiếng Nguyễn Tiến Nhật đã giành ngôi vô địch. Ở nội dung này cũng xảy ra chuyện hiếm gặp trong làng kiếm Việt Nam, khi vận động viên Trần Hoàng Gia (TP Hồ Chí Minh) đã có hành vi đạp thẳng vào chân Đặng Tuấn Anh (Hà Nội) ở trận tứ kết, trong một pha vào kiếm. Hành vi này đã bị trọng tài rút thẻ đỏ cảnh cáo và buộc Ban Tổ chức môn đấu kiếm phải có nhắc nhở với các đoàn trong việc giữ thái độ thi đấu đúng mực.

Tại môn đấu kiếm ở đại hội kỳ này, Ban Tổ chức cho phép mỗi đoàn được đăng ký tối đa 12 vận động viên ở mỗi nội dung thi đấu. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo nhiều điều kiện cọ xát, thi đấu cho những đơn vị đang đầu tư cho môn đấu kiếm. Môn đấu kiếm sẽ diễn ra đến ngày 8-12.

Dù có lúc đã bị thu hẹp cách biệt còn 13 Huy chương vàng vào buổi chiều, song tính đến 21h30 ngày 3-12, trên bảng tổng sắp toàn đoàn, Đoàn Hà Nội đã nâng cách biệt với đoàn thứ nhì là TP Hồ Chí Minh lên thành 20 Huy chương vàng. Đoàn Hà Nội giành 99 Huy chương vàng, 101 Huy chương bạc, 89 Huy chương đồng và Đoàn TP Hồ Chí Minh giành 79 Huy chương vàng, 60 Huy chương bạc, 66 Huy chương đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
So kè giữa Đoàn Hà Nội và Đoàn TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.