Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tạ Hà Nội chiếm thế áp đảo

Thùy An| 06/12/2018 06:19

(HNM) - Ngày 5-12 tiếp tục là ngày thi đấu thành công của đoàn Hà Nội khi các vận động viên Thủ đô chứng tỏ ưu thế trong những môn thế mạnh như cử tạ, vật, cờ vua, wushu, đấu kiếm, bắn cung…


Đây là ngày thi đấu đầu tiên của môn cử tạ và wushu. Với môn cử tạ, các lực sĩ Hà Nội đã giành tới 8 Huy chương vàng ở 4 hạng cân nam, nữ. Trong số này, Nguyễn Thị Thúy (53kg nữ), Lại Gia Thành (56kg nam) cùng giành 3 Huy chương vàng ở phần thi cử giật, cử đẩy và tổng cử.

Ở hạng 48kg nữ, lực sĩ Vương Thị Huyền giành 2 Huy chương vàng ở phần thi cử giật và tổng cử, 1 Huy chương bạc cử đẩy. Tại phần thi ở hạng 62kg nam, á quân ASIAD 2018 Trịnh Văn Vinh (Công an nhân dân) giành ngôi vô địch ở phần thi cử đẩy, còn Thạch Kim Tuấn (TP Hồ Chí Minh, đôn từ hạng 56kg lên) đoạt Huy chương vàng phần thi cử giật và tổng cử. Lực sĩ Nguyễn Ngọc Trung (Hà Nội) giành 2 Huy chương bạc (cử giật, tổng cử) ở hạng cân này.

Còn ở môn wushu, 5 bộ huy chương đã được trao ở nội dung biểu diễn. Wushu Hà Nội giành 2 Huy chương vàng do công của Nguyễn Thùy Linh (nam quyền nữ) và Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ).

Tại môn cờ vua, sau chức vô địch ấn tượng của Trần Tuấn Minh ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam vào ngày 4-12, cờ vua Hà Nội lại ghi dấu ấn khi giành 2/5 Huy chương vàng cờ chớp nhoáng trong ngày 5-12. Đến lúc này, cờ vua Hà Nội đã giành 3 Huy chương vàng tại đại hội và đây là thành tích ấn tượng, vượt ngoài mong đợi.

Ở môn bắn cung, đoàn Hà Nội giành 2 Huy chương vàng ở nội dung 70m cung 1 dây nam (Nguyễn Văn Duy) và 70m cung 1 dây nữ (Đỗ Thị Ánh Nguyệt).

Môn đấu kiếm chứng kiến sự áp đảo của các kiếm thủ Hà Nội, trong đó Vũ Thành An dễ dàng bảo vệ ngôi vô địch nội dung kiếm chém nam, trong khi Đỗ Thị Anh lên ngôi vô địch nội dung kiếm liễu nữ. Như vậy, sau ba ngày thi đấu, đội đấu kiếm Hà Nội đã giành 4 Huy chương vàng, sớm hoàn thành chỉ tiêu tại đại hội...

Tính đến 21h00 ngày 5-12, đoàn Hà Nội giành 124 Huy chương vàng, 120 Huy chương bạc, 101 Huy chương đồng. Tiếp theo là đoàn TP Hồ Chí Minh với 93 Huy chương vàng, 69 Huy chương bạc, 75 Huy chương đồng; thứ ba là đoàn Quân đội với 45 Huy chương vàng, 48 Huy chương bạc, 68 Huy chương đồng.

Ngày 6-12 tiếp tục diễn ra các cuộc thi ở môn bơi, vật, đấu kiếm, cử tạ, cầu mây, đá cầu, boxing, muay, bắn cung, wushu, cờ vua...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tạ Hà Nội chiếm thế áp đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.