Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Lê Khánh Hải giữ chức Chủ tịch VFF khóa VIII

Theo Zing| 08/12/2018 16:33

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII nhất trí cao bầu ông Lê Khánh Hải giữ chức chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2022.


Sáng 8-12, tại hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia, VFF tiến hành Đại hội khóa VIII và bầu ra những nhân sự chủ chốt. Ngoài chức danh Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch phụ trách các mảng chuyên môn, tài chính - tài trợ và truyền thông, Đại hội còn chọn ra 13 thành viên ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới.

Theo kết quả bầu cử, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải nhận sự đồng thuận cao giữ chức Chủ tịch VFF.

Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán, bởi cho tới ngày đại hội diễn ra, chỉ còn ông Hải ứng cử vào "ghế nóng" và giới chuyên môn cũng đánh giá cao khả năng đắc cử của vị lãnh đạo ngành.

Ông Lê Khánh Hải giữ chức Chủ tịch VFF khóa VIII. Ảnh: Thế Anh.


Ở cuộc đua vào ghế Phó Chủ tịch chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn được cho là có lợi thế hơn cả, bởi ông được đánh giá cao về chuyên môn và cũng giữ chức này ở nhiệm kỳ VII.

Trước khi nhận chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn khóa VII, ông Trần Quốc Tuấn từng có thời gian làm Tổng thư ký VFF (từ tháng 6-2005 đến tháng 12-2011).

Hai đối thủ của ông Tuấn trong cuộc đua này là Ủy viên BCH khóa VII Phạm Ngọc Viễn và ông Dương Vũ Lâm - Trưởng văn phòng đại diện VFF phía Nam.

Chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính - tài trợ cũng được quan tâm khi có sự tham gia của các doanh nhân Trần Văn Liêng, Nguyễn Hoài Nam và Lê Văn Thành. Ba ông này sẽ tranh cử cùng cựu Giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia Cấn Văn Nghĩa.

Đây cũng là vị trí quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng hoạt động của VFF trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

Ngoài ra, vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông đang bỏ ngỏ sau khi ông Nguyễn Xuân Gụ rời vị trí, sẽ là cuộc đua tranh của 5 ứng viên: Cao Văn Chóng, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung và Phan Anh Tú.

Ông Lê Khánh Hải, sinh ngày 27-5-1966 tại Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL từ tháng 10-2016. Tháng 8-2018, ông Hải được lãnh đạo Bộ giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII.

Danh sách ứng viên cho các vị trí Phó Chủ tịch VFF khóa VIII

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn (3 ứng viên): Trần Quốc Tuấn, Dương Vũ Lâm, Phạm Ngọc Viễn.

Phó Chủ tịch phụ trách tài trợ, tài chính (4 ứng viên): Trần Văn Liêng, Nguyễn Hoài Nam, Cấn Văn Nghĩa, Lê Văn Thành.

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông (5 ứng viên): Cao Văn Chóng, Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Lê Khánh Hải giữ chức Chủ tịch VFF khóa VIII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.