Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chó dẫn đường cho người mù

07/04/2013 07:04

Chó, mèo cũng như các động vật đi ăn đêm khác đều mù màu, do trong tế bào thần kinh thị giác của chúng phân bố nhiều tế bào hình que hấp thu tia tối mà lại thiếu những tế bào hình nón hấp thu những tia sáng.

Bởi thế, chó và mèo gần như không phân biệt giữa màu đỏ và màu xanh. Vậy vì sao chó có thể dẫn đường cho người mù qua đường đúng theo tín hiệu đèn giao thông? Đó là do chúng được huấn luyện khá lâu dài.


Chó mù màu nên người ta luyện cho nó phân biệt màu xanh, màu đỏ qua độ sáng, tối của các màu đó: màu xanh tối hơn màu đỏ. Căn cứ vào đó mà chó biết lúc nào được phép dẫn người mù qua đường. Ở một số nước như Nhật Bản, kèm với tín hiệu đèn, người ta còn phát một bài đồng dao, càng giúp chó phân biệt lúc nào được qua đường vì chó có thính giác rất nhạy bén.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chó dẫn đường cho người mù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.