Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cách sinh sản của rong biển

HNM| 14/04/2013 07:03

Rong biển là thực vật dưới đáy biển, nó chẳng khai hoa kết quả, vậy làm thế nào để duy trì nòi giống?

Thông thường, rong biển cao khoảng 3-4m, cây cao nhất có thể lên đến 7m. Nó có rễ giả, có thể cố định thân thể của mình trên một nham thạch dưới đáy biển, nhưng rễ này không được dùng để hút chất dinh dưỡng.

Rong biển không có thân, không có cành, chỉ có phiến lá dài. Trên lá của nó có rất nhiều túi chứa bào tử. Khi túi bào tử rách, bào tử sẽ tản đi 4 hướng, dưới tác động của 2 tảo roi mọc ở một bên, nó tìm đến một nham thạch khác, phát triển thành một rong biển mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách sinh sản của rong biển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.