Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quạ đen mang lại vận rủi?

14/07/2013 06:44

Xưa nay, gọi là quạ đen vì toàn thân nó có màu đen, tiếng kêu lại khàn khàn, thô thiển, lạnh lùng nên bị mọi người coi là điềm báo sự không may.

Tuy nhiên, quạ không mang vận đen đến với con người mà còn là bạn tốt của loài người. Nó không những ăn rất nhiều sâu hại như ấu trùng bướm, ấu trùng bọ rùa vàng, ấu trùng bọ dừa, sâu keo, chuột… mà còn thích ăn thịt thối rữa. Quạ đen được coi là loài chim tiến hóa nhất trong các loài chim, hơn nữa, chúng lại khá thông minh.

Quạ đen có hàng trăm loài, sống rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Chúng là một loài chim không di trú, hầu như sống thành đàn. Tổ quạ thường được xây trên chạc cây cao. Quạ cái mỗi lần đẻ 4-5 trứng, trứng có màu lam hoặc màu lục nhạt. Thời gian ấp trứng khoảng 20 ngày, chim con sau khi ra đời được 30 ngày là có thể sống độc lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quạ đen mang lại vận rủi?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.