Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thí sinh Miss Parkson khoe dáng bikini

H.L| 05/12/2011 10:53

(HNMO) – Các thí sinh Miss Parkson vừa thực hiện loạt ảnh bikini dưới sự hướng dẫn của cựu người mẫu Thúy Hạnh. Đây là một trong hoạt động bên lề cuộc thi trước khi diễn ra đêm chung kết vào ngày 8/12 tới.

Các thí sinh Miss Parkson đã có một buổi chụp bikini để thể hiện khả năng trình diễn trước ống kính


Để thực hiện được bộ ảnh này, cả ê kip đã cùng nhau thức dậy từ lúc 2h30 sáng để làm tóc, trang điểm do đội ngũ chuyên gia có tiếng thực hiện là Tuấn Hà Lan, Phước Lợi , Phú Nguyễn, Tony Tường, Phúc Nguyễn… . Dưới sự hướng dẫn tạo dáng của người mẫu Thúy Hạnh, các thí sinh Miss Parkson đã thực hiện bộ ảnh khá dễ dàng .

Trước đó, các thí sinh đã có chuyến đi là từ thiện cùng siêu mẫu Thái Hà , siêu mẫu Vương Thu Phương tại mái ấm Hoa Hướng Dương. Sau chuyến đi này, các thí sinh tiếp tục tập luyện với người mẫu Thúy Hạnh. Bên cạnh đó, các thí sinh sẽ được đi thử trang phục dạo phố, áo dài (tài trợ bởi Áo dài ABC), áo tắm (Aquamarine), và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Tuấn Huy trước đêm chung kết.

Đêm chung kết diễn ra vào lúc 8g tối ngày 08/12/2011, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Style TV- VCTV 12 , và được phát lại vào lúc 21h30 ngày 9 tháng 12 , 2011, cũng trên kênh Style TV- VCTV12. Để nhắn tin bình chọn cho thí sinh bạn yêu thích nhất: sọan tin PSC_Mã số thí sinh (số báo danh) gửi 8534. Nhắn tin để dự đoán thí sinh đọat giải Miss Parkson 2011: soạn tin MPS_Mã số thí sinh gửi 8534. Sau đó, BTC sẽ chọn ngẫu nhiên khán giả bình chọn để trao những phần quà là những phiếu mua hàng trị giá 5.000.000 đồng.

Đêm chung kết còn có sự tham gia của rất nhiều người mẫu, diễn viên, như Thái Hà, Diễm Hương, Vương Thu Phương, Ngọc Quyên, Hoàng Yến, Trang Nhung, Kim Dung, Minh Tú, Vũ Mạnh Hiệp, Hữu Long, Ngọc Tình, các ca sĩ tham gia như: Đức Tuấn, Phương Linh, Phương Vy, Vũ Quốc Việt, Saxophone Trần mạnh Tuấn, Vmusic,…

25 gương mặt xuất sắc nhất là :


01-Phan Thị Thùy Trang, sinh năm 1990, quê quán Đồng Tháp, cao 1m63, nặng 49kg, số đo ba vòng 82 -60-89.
02-Ngô Thị Thùy Dương , sinh năm 1993, quê quán Bến Tre, cao 1m65, nặng 51 kg, số đo ba vòng 80-61-91.
03- Tuấn Thanh Hà , Năm sinh: 1992 – Quê quán : Hà Nội. Chiều cao: 1,65m – cân nặng: 50 kg – V1:86, V2:64,V3:92.
04- Trần Trà My sinh năm 1987, quê quán Hà Nội, cao 1m66, nặng 52, số đo ba vòng: 77 – 64 – 90.
05- Nguyễn Thị Thùy Trang , sinh năm 1993, quê quán TP.HCM, cao 1m66, nặng 48 kg, số đo ba vòng 81-60-88.
06- Hà Thị Kiều Trang, sinh năm 1990, quê quán Quảng Ninh, chiều cao: 1,66 m, cân nặng: 51 kg, số đo ba vòng 87- 63- 92.
07- Ngô Đình Tịnh Thủy, sinh năm 1988, quê quán Nha Trang, cao 1m67, nặng 56 kg, số đo ba vòng 82 – 64-94.
08- Đỗ Thị Anh , sinh năm 1991, quê quán Hà Nội, , cao 1m68, nặng 53 kg, số đo ba vòng 83-62-92.
09- Nguyễn Thị Thu Hằng, Năm sinh: 1989 – Quê quán: Hà Nội. Chiều cao: 1,67m – Cân nặng: 49 – V1:84, V2:63, V3:90.
10- Lê Thị Nhàn, sinh năm 1988, quê quán Thanh Hóa, cao 1m68, số đo ba vòng 79-60-89.
11-Cù Ngọc Quý- Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2011. Quý sinh năm 1991, quê quán Tiền Giang, cao 1m68, nặng 52 kg, số đo ba vòng 82 -63-91.
12-Phạm Thị Mỹ Dung, sinh năm 1991, quê quán TPHCM, cao 1m68, nặng 47 kg, số đo ba vòng 78-60-84.
13- Dương Tuyết Trinh, Năm sinh: 1988 – Quê quán: Hà Nội. Chiều cao: 1,68m – Cân nặng: 50 kg – V1:82, V2:63, V3:90.
14- Vũ Thị Huyền Trang, năm sinh: 198, quê quán: Hải Phòng. Chiều cao: 1,68m – Cân nặng: 49. Số đo ba vòng: 83- 60- 94.
15- Nguyễn Phạm Kim Ngân, sinh năm 1992, quê quán Đồng Nai, cao 1m69, nặng 50kg, số đo ba vòng 76-61-92.
16- Lại Thị Thanh Hương, sinh năm 1992, quê quán Hải Phòng, cao 1m69, nặng 49 kg, số đo ba vòng 79-61-85.
17- Hứa Tú Linh , năm sinh: 1994 – Quê quán: Hà Nội. Chiều cao: 1,69m – Cân nặng: 51 kg – Số đo ba vòng V1: 85, V2:65, V3:89.
18- Lê Thị Diệu Hân, sinh năm 1990, quê quán Đồng Nai, cao 1m7, nặng 56kg, số đo ba vòng: 82 – 62 – 91.
19- Cao Thùy Linh, sinh năm 1990, quê quán TPHCM, cao 1m7, nặng 54 kg, số đo ba vòng 89-64-90.
20- Nguyễn Thị My Lệ , sinh năm 1990, quê quán Quảng Nam, cao 1m7, nặng 56kg, số đo ba vòng 75-63-91.
21- Lê Thu An , sinh năm 1991, quê quán Lâm Đồng, cao 1m71, nặng 54 kg, số đo ba vòng 79-65-91.
22- Mai Thiên Trang , sinh năm 1991, quê quán TP.HCM, cao 1m72, nặng 52 kg , số đo ba vòng : 80-60-87.
23- Tống Hương Thảo, Năm sinh : 1991 – Quê quán: Hà Nội. Chiều cao: 1,72m – Cân nặng: 48- V1:77, V2:62, V3:91.
24- Đặng Thị Tú Anh, sinh năm 1990, quê quán Đồng Nai, cao 1m73, nặng 51 kg, số đo ba vòng : 82-61-89.
25- Trần Thị Hoài Phương, Năm sinh: 1992 – Quê quán: Hà Nội. Chiều cao: 1,73 – cân nặng: 51 kg – V1: 80, V2:63, V3:94.


Chùm ảnh thi sinh tạo dáng bikini:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí sinh Miss Parkson khoe dáng bikini

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.