Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Nhà thiết kế thời trang Việt Nam" chuẩn bị lên sóng

Tuệ Diễm| 27/03/2013 19:14

(HNMO) - Chương trình Nhà thiết kế thời trang Việt Nam mùa giải đầu tiên sẽ được phát sóng vào lúc 20h tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ 28/4/2013.



Trải qua kỳ sơ tuyển tại 2 khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 12 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Project Run Way Việt Nam đã được xác định và chính thức cùng nhau tranh tài qua các vòng thử thách để giành lấy ngôi vị quán quân.

Ban giám khảo và 12 NTK và 12 người mẫu tham gia chương trình.


 12 gương mặt vượt qua vòng sơ tuyển để vào mái nhà chung bao gồm: Vũ Tùng Lâm (Ninh Bình), Vũ Tiến Mạnh (Hà Nội), Ngô Thái Bảo Loan (Bắc Ninh), Đặng Thị Hải Yến (Thái Nguyên), Nguyễn Thị Trúc Phương (Cà Mau), Hoàng Minh Hà (Đắc Lắc), Lương Bá Tùng (Sanfancisco, Mỹ), Võ Hoàng Như (Đồng Nai), Nguyễn Thị Diễm My (Long An), và 3 thí sinh: Châu Chấn Hưng, Lâm Gia Khang, Phạm Hoàng Minh đến từ TP Hồ Chí Minh. 

Họ cùng nhau trải qua thử thách qua 8 tập chương trình phát sóng, bộc lộ cá tính, khả năng sáng tạo, thể hiện trên từng chất liệu để thiết kế ra sản phẩm thời trang theo đúng chủ đề của Ban giám khảo đưa ra hàng tuần.

Song hành với cuộc tranh tài của các nhà thiết kế trẻ, cuộc thi còn là thử thách cho các người mẫu trẻ. Hàng tuần sẽ có nhà thiết kế không vượt qua thử thách sẽ phải ra về, đồng nghĩa với sự chia tay của người mẫu. Người mẫu may mắn trụ lại cuối chương trình sẽ trình diễn bộ trang phục của quán quân trong đêm chung kết và trở thành người mẫu chiến thắng.

Ban giám khảo chương trình gồm: Diễn viên Ngô Thanh Vân, NTK Đỗ Mạnh Cường, Tổng biên tập Tạp chí Harper's Bazaar Trần Nguyễn Thiên Hương, giảng viên thời trang Tùng Leo và NTK thời trang Mỹ gốc Việt quán quân chương trình Project Runway Mỹ mùa 2 cũng có mặt tại Việt Nam với vai trò Ban giám khảo kiêm đồng Giám đốc sản xuất chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nhà thiết kế thời trang Việt Nam" chuẩn bị lên sóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.