Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời trang Việt sẽ “khoe sắc” tại Pháp

T.Minh| 22/08/2013 19:44

(HNMO)- Vào ngày 7/9, lần đầu tiên một chương trình biểu diễn thời trang của Việt Nam sẽ được tổ chức tại lâu đài Chambord nước Pháp.

ẽ được tổ chức tại lâu đài Chambord nước Pháp. Chương trình sẽ giới thiệu các mẫu của 3 nhà thiết kế (NTK) tên tuổi Việt Nam: Minh Hạnh, Công Khanh, Trọng Nguyên. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt- Pháp.


Mẫu thiết kế của NTK Công Khanh.



3 phong cách đặc trưng mang đậm dấu ấn của bản sắc Việt, lấy một hình tượng chung là chim phượng hoàng, tượng trưng cho vẻ đẹp quyền quý và là biểu tượng mang đến hạnh phúc. 3 bộ sưu tập Haute Couture sẽ giới thiệu một cách rõ nét về những chất liệu quý của Việt Nam qua sự sáng tạo của 3 nhà thiết kế.

Hoa hậu Ngọc Hân và người mẫu Kha Mỹ Vân trong thiết kế của NTK Công Khanh.



NTK Công Khanh với những giấc mơ về huyền thoại những của nghệ thuật Gothic và mang tinh thần của thời đại. Kiến trúc hùng vĩ của lâu đài Chambord được Công Khanh thể hiện như một thành phố trong không trung bằng kỹ thuật in chuyển tiếp (kỹ thuật in tiên tiến nhất hiện nay) trên chất liệu lụa và trang sức bằng gỗ chạm tay. Giấc mơ và hiện thực lẫn vào nhau tạo cảm giác siêu thực.

Mẫu thiết kế trong BST của Trọng Nguyên.



Còn các thiết kế của NTK Trọng Nguyên là sự liên kết giữa những tác phẩm hội họa nổi tiếng đang trưng bày tại Chambord để tạo ra những hình kỷ hà như không gian rộng mở. Những họa tiết tranh tường của lâu đài Chambord được đưa vào chiếc áo dài để tạo ra sự hòa quyện đông Tây một cách hợp lý. Với chất liệu metalic ánh kim rực rỡ được xử lý tinh tế, những kiệt tác trở nên gần gũi và rực rỡ.

Mẫu áo dài lụa và thổ cẩm độc đáo của NTK Minh Hạnh



Riêng NTK Minh Hạnh lấy ý tưởng từ đôi cánh chim phượng hoàng và mang tên Phượng hoàng bay đến ánh mặt trời (Phoenix flying to the sun). Với những chất liệu đặc trưng của Việt Nam mà NTK Minh Hạnh đã nhiều lần thuyết phục giới thời trang thế giới như Lla và thổ cẩm, lần này với ren chỉ làm bằng tay của Hà Nam - Hà Nội, vải lanh dệt tay của người Mông Hà Giang, da cá sấu cua Tồn Phát - Củ Chi (TPHCM) và với những đường nét thêu tay quyến rũ, màu sắc hồn nhiên của người dân tộc thiểu số, Minh Hạnh đã hiện thực hóa một sự kết hợp giữa các trang phục truyền thống này với tính hiện đại đầy màu sắc và rất trau chuốt.

Mẫu thiết kế trong BST của NTK Minh Hạnh.



Trong không gian của kiệt tác kiến trúc thế giới đón nhận vẻ đẹp của những tà áo dài sẽ là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại của hai phương trời Đông Tây tạo nên tính thời đại đầy thuyết phục. Tham gia sự kiện này có các người mẫu nổi tiếng: Hoa hậu Ngọc Hân, người mẫu Hồng Quế, Kha Mỹ Vân, Lâm Thu Hằng, Trang Phạm, Phương Liên, Thanh Tú, Duy Hưng và các người mẫu của Pháp. Đặc biệt, còn có phần trình diễn áo dài của các thiếu nhi Pháp - Việt trên chiếc xe ngựa chân to rất nổi tiếng của Chambord.

Chambord là một tòa lâu đài nằm giữa rừng Boulogne vùng sông Loire, một kiệt tác kiến trúc vĩ đại của thế giới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại. Là sự kết tinh tất cả kỹ xảo của con người và sự tinh hoa của văn hóa Phục hưng. Với kiến trúc hài hòa và phong cách trang trí Phục hưng đạt đến đỉnh cao nhất của nhân loại, nó kết hợp các hình thức truyền thống Pháp thời trung cổ với các cấu trúc Phục hưng cổ điển, được xây dựng bởi vua François I. Một số tác giả cho rằng kiến trúc sư Pháp thời kỳ Phục hưng Philibert Delorme đã có một vai trò đáng kể trong thiết kế của lâu đài, và những người khác đã gợi ý rằng Leonardo da Vinci có thể đã thiết kế tòa lâu đài này. Chambord là một trong 10 lâu đài đẹp nhất trên thế giới.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời trang Việt sẽ “khoe sắc” tại Pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.