Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẹp Fashion Runway 4 - nghệ thuật của sự phản chiếu

H.H| 19/04/2015 08:13

(HNMO) - Xứng đáng với sự mong mỏi của giới mộ điệu thời trang thủ đô, Đẹp Fashion Runway 4 - sự kiện thời trang ứng dụng do Tạp chí Đẹp và Vincom Retail đồng tổ chức - với chủ đề “The Reflection - Sự phản chiếu” đã diễn ra thành công và thu hút gần 2000 người tham dự vào đêm qua (18-4).


Trên sân khấu hoành tráng tại Quảng trường Vincom Mega Mall Royal City, những bộ sưu tập (BST) mới nhất của các nhà thiết kế (NTK) tài năng Adrian Anh Tuấn, Giao Linh, Thủy Nguyễn, Lê Thanh Hòa và thương hiệu thời trang IVY Moda được trình diễn bởi dàn người mẫu sáng giá Mai Giang, Thùy Dương, Lê Thúy, … và những ngôi sao trong làng giải trí Ngô Thanh Vân, Hoàng My, Jenifer Phạm, Diễm Hương…


Linh hồn của Đẹp Fashion Runway 4 là 130 bộ trang phục đến từ 5 bộ sưu tập mới nhất của 5 NTK tài năng. Đầu tiên, thương hiệu IVY Moda đã mở màn cho ngày hội thời trang ứng dụng Đẹp Fashion Runway 2015 với cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng, tinh tế đến từ 30 bộ trang phục trong BST Xuân Hè 2015 với họa tiết chủ đạo được lấy cảm hứng từ bông hoa poppy độc đáo. 30 bộ trang phục chủ đạo của IVY moda được bao phủ bởi họa tiết hoa poppy dưới dạng đồ họa 3D. Lựa chọn tông màu xanh lá, vàng đất và tím – một trong những màu sắc huyền bí nhất của hoa poppy, các nhà thiết kế sử dụng công nghệ in vải mực kornit tiên tiến để tạo nên những thước với chiều sâu ấn tượng. Kết hợp với những chất liệu mềm mại đặc trưng của mùa hè như chiffon, tơ tằm, organza và vải dệt challis… những họa tiết này tạo nên hiệu ứng đặc biệt, ngỡ như nổi hẳn lên trên nền vải.

Là một sự nối tiếp đầy khéo léo với phần trình diễn trước, BST “Look At Me” của NTK Lê Thanh Hòa gồm 25 mẫu biến hóa trong các màu sắc chủ đạo là đen, trắng, đỏ và tím. Chất liệu được sử dụng cũng rất đa dạng, từ vải chiffon, organza, lụa đến cát thun,… Vừa là sự nối tiếp khéo léo vừa là sự biến tấu đầy ấn tượng, BST “Look At Me” bao gồm những mẫu thiết kế đầy mạnh mẽ bằng những đường cắt tinh tế, táo bạo, những bộ váy được pha trộn giữa những chất liệu vải đối lập nhau, tạo nên một tổng thể hài hòa đầy ngẫu hứng. Là những chất liệu thoáng mát, mùa hè này của các quý cô Việt Nam đã có thêm rất nhiều sự lựa chọn về trang phục để vừa thoải mái, tiện dụng vừa phong cách và hợp thời trang.

Xuất hiện với một cá tính thời trang hoàn toàn khác biệt được cảm nhận rõ nét qua ngay từ những bộ trang phục đầu tiên xuất hiện trong BST “The Silent Summer” của NTK Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn của Thủy Design House vẫn được biết với những thiết kế hướng tới người phụ nữ, làm cho họ đẹp và tự tin, ở từng vai trò trong gia đình và xã hội. Tại Đẹp Fashion Runway 2015, cô đã chinh phục hoàn toàn những người tới tham dự bằng những thiết kế mang dấu ấn đậm nét Việt Nam từ chất liệu, kiểu dáng cho tới tinh thần toát lên từ đó. Cảm nhận về một cô gái tràn đầy năng lượng yêu đời, yêu sống đang nhảy múa giữa những đóa hoa là những gì mà người xem cảm nhận được.

Sau màn trình diễn BST của Thủy Nguyễn với cảm nhận về sự trẻ trung của những cô gái tràn đầy năng lượng, quý khán giả tham gia chương trình được trở về những năm 2000 trong BST của NTK Giao Linh. Trưởng thành, nữ tính và mang tính ứng dụng cao là điều mà Giao Linh muốn nói qua BST “Leading Role” với chủ đề Street Couture của mình. Những trang phục vốn được cho là chỉ dành cho những buổi tiệc sang trọng hay dạ hội đã được biến hóa và làm mới để có thể dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày với các chất liệu và cách hoàn thiện của thời trang cao cấp. Đó là lý do vì sao, mặc dù chất liệu chủ đạo là Taffeta dày, lụa nhăn, chiffon cao cấp, lưới thêu, kim sa, các thiết kế vẫn thật gần gũi, thân thiện với mọi người trong các sắc đen, trắng, bạchà, hồng hoa phăng, tím lavender, cam đỏ, xanh cô ban.

Khép lại bữa tiệc thời trang là phần trình diễn đầy ấn tượng của dàn người mẫu trong BST “Magnolia” của NTK Adrian Anh Tuấn. Mềm mại và nữ tính, BST bao gồm những mẫu thiết kế nhẹ nhàng, phóng khoáng và trong suốt, lấy cảm hứng từ thành phố Seattle xinh đẹp mộng mơ bên bờ hồ với những cánh hoa mộc lan nở rực phủ kín cả những ngọn đồi. Nếu “Magnolia” là một dàn giao hưởng và Adrian Anh Tuấn là một nhạc trưởng đa tài thì anh và dàn nhạc của mình đã mang tới một màn biểu diễn đầy cảm xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẹp Fashion Runway 4 - nghệ thuật của sự phản chiếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.