Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kha Mỹ Vân mở màn cho show diễn trong Tuần lễ thời trang cao cấp tại Pháp

T.Minh| 03/07/2015 14:55

(HNMO)- Chưa đầy 2 tuần sau khi được Công ty quản lý BeU Models đưa tới kinh đô thời trang Paris, Kha Mỹ Vân đã tiếp tục mang đến tin vui mới cho làng người mẫu thời trang Việt Nam khi cô được lựa chọn sải bước trong show diễn của NTK người Pháp Julien Fournie...

Kha Mỹ Vân và NTK Julien Fourine


Sau thời gian “thử sức” tại kinh đô thời trang Milan, Italy và gặt hái được rất nhiều thành công, Kha Mỹ Vân – Á quân chương trình Vietnam’s Next Top Model 2012, tiếp tục được Công ty quản lý và đào tạo người mẫu BeU Models đưa sang Paris và đầu quân cho 2 công ty quản lý người mẫu chuyên nghiệp tại đây là Crystal Models Agency và Slides Models Agency.

Ngay khi vừa đặt chân đến Paris, Kha Mỹ Vân đã tất bật tham gia vào các buổi casting cho các nhà thiết kế tham gia trong Tuần lễ thời trang cao cấp Paris Haute Couture sẽ diễn ra từ ngày 5-9/7/2015. Sau 2 tuần “thử sức” tại kinh đô thời trang Paris, vượt qua hàng trăm người mẫu đến từ khắp nơi trên thế giới, Kha Mỹ Vân đã nhận được tin vui đầu tiên khi cô đã được lựa chọn để trình diễn trong show diễn của NTK người Pháp Julien Fournie. Đặc biệt hơn, cô còn được NTK người Pháp tin tưởng giao cho vị trí mở màn (first face) quan trọng nhất của show diễn này, sẽ diễn ra vào 16h (giờ Paris) chiều ngày 7/7 tới đây.


Paris Haute Couture Fashion Week là một trong những Tuần lễ thời trang được đánh giá là danh giá nhất thế giới, nơi quy tụ những “cây đại th”’ của dòng thời trang cao cấp, như Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Elie Saab, Fendi, Stephane Rolland... Vì vậy, để được sải bước tại Tuần lễ thời trang cao cấp danh giá này là ước mơ của bất kỳ người mẫu nào trên thế giới. Do đó, việc Kha Mỹ Vân được trình diễn trong Tuần lễ thời trang này không chỉ là tin vui đối với riêng Kha Mỹ Vân và chương trình Người Mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model nói riêng, mà còn là niềm tự hào cho ngành người mẫu thời trang Việt Nam nói chung.


Đây được xem là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp phát triển người mẫu quốc tế của Kha Mỹ Vân bên cạnh những thành tích xuất sắc khác mà cô đã đạt được khi làm việc tại thị trường tời trang quốc tế như trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên làm việc tại kinh đô thời trang Milan, người mẫu Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên “Kinh thánh thời trang” Vouge Ý, người mẫu Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên tạp chí thời trang danh tiếng L’Officel Ý, người mẫu Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng làm việc tại kinh đô thời trang Paris, và với tin vui lần này thì Kha Mỹ Vân tiếp tục trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên được đặt chân lên sàn diễn thời trang danh giá nhất thế giới Paris Haute Couture Fashion Week.


Từ Paris, không giấu nổi niềm vui này, trên trang cá nhân của mình, Kha Mỹ Vân đã chia sẻ: “Lần đầu tiên đến Paris làm việc và cũng là lần đầu tiên nhận được show diễn chính thức từ NTK Julien Fournie để được trình diễn trong show diễn chính thức ra mắt BST mới của ông tại tuần lễ thời trang Haute Couture Paris. Đây thật sự là một niềm vui quá lớn, Vân sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc của mình trong thời gian tới tại Paris”.

Trên trang fanpage chính thức của NTK Julien Fournie cũng đã đăng tải thông tin này.


Trên trang fanpage chính thức của NTK Julien Fournie cũng đã đăng tải thông tin này cùng với hình ảnh mà ông đã chụp cùng Kha Vân để quảng bá cho BST Thu đông 2015 với tên gọi “First Night” sẽ được trình diễn vào 16:00 (giờ Paris) ngày 7/7/2015. Bộ ảnh được thực hiện trên chiếc cầu nổi tiếng Bir-Hakeim bên tháp Eiffel và dòng sông Seine thơ mộng của Paris.

Với sự khởi đầu đầy ấn tượng tại kinh đô thời trang Paris này, hy vọng Kha Mỹ Vân sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công tiếp trong sự nghiệp người mẫu quốc tế của mình, góp phần khẳng định uy tín, chất lượng của những người mẫu trưởng thành từ chương trình Người Mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model và công ty BeU Models trong suốt những năm vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kha Mỹ Vân mở màn cho show diễn trong Tuần lễ thời trang cao cấp tại Pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.