Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh Hằng tiếp tục “cầm trịch” Vietnam’s Next Top Model 2016

T.Minh| 10/05/2016 16:27

(HNMO)- Ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model 2016 vừa tiết lộ thông tin, siêu mẫu Thanh Hằng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò người “cầm trịch” (host) năm nay, tiếp tục đồng hành để tìm kiếm ra những gương mặt mới đầy tiềm năng.



Trở lại sau một thời gian dài chuẩn bị và không ngừng đổi mới, Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 chính thức trở lại cùng thông điệp gây sốt mang tính đột phá “Break the rules – Phá bỏ mọi giới hạn”. Sau 6 mùa thi được tổ chức thành công, Vietnam’s Next Top Model 2016 hướng tới một cái nhìn mới, đa dạng hơn về nghề người mẫu đó là: Không chỉ sải bước trên sàn catwalk, người mẫu còn chụp hình thời trang và trở thành gương mặt đại diện của các nhãn hàng. Theo đó, Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 sẽ mở rộng cánh cửa cho những thí sinh tài năng có đam mê với công việc người mẫu. Những quy định về chiều cao, cân nặng sẽ được xóa bỏ, nhường chỗ cho lòng đam mê và khao khát được đào tạo trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Siêu mẫu Thanh Hằng trong hình ảnh mới nhất của chương trình Vietnam's Next Top Model 2016



Đồng hành cùng Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 “Break the rules – Phá bỏ mọi giới hạn” là siêu mẫu Thanh Hằng – người sẽ đảm nhận vai trò host của chương trình năm nay. Thông tin Thanh Hằng trở lại ở vị trí ghế nóng đã khiến cho rất nhiều khán giả hâm mộ chương trình và giới mộ điệu thời trang vô cùng hào hứng và chờ đợi một mùa Vietnam’s Next Top Model chắc chắn bùng nổ và thành công. Từng đảm nhận vị trí “cầm cân nảy mực” cho Vietnam’s Next Top Model 2013 và 2015, siêu mẫu Thanh Hằng đã truyền cảm hứng và ngọn lửa nhiệt huyết đến với các thí sinh. Những quán quân: Mâu Thủy, Hương Ly cùng những thí sinh khác xuất thân từ chương trình như Thành An, Chà Mi, Kim Phương… qua sự hướng dẫn của siêu mẫu Thanh Hằng cũng đã có những bước tiến vượt bậc và từng bước khẳng định bản thân với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp có đủ tự tin, chuyên môn sải bước trên các sàn diễn trong nước và quốc tế.

Siêu mẫu Mâu Thủy



Với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, siêu mẫu có đôi chân dài 1m12 đã khiến cho công chúng và giới chuyên môn không ít lần “ngả mũ” thán phục trước những thành công mà cô gặt hái được ở bất cứ lĩnh vực nào cô tham gia. Chưa bao giờ là cái tên hết “hot” với giới truyền thông, Thanh Hằng luôn là siêu mẫu đảm nhận vị trí vedette của các nhà thiết kế nổi tiếng, gương mặt đại diện uy tín của các nhãn hàng lớn, là ngôi sao hạng A có gu thời trang đẳng cấp và siêu mẫu đắt show quảng cáo nhất nhì showbiz Việt. Với sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề, cô luôn mong muốn đào tạo ra nhiều thế hệ người mẫu tài năng, đóng góp cho nền thời trang Việt Nam ngày càng phát triển để có thể hãnh diện sánh bước bên cạnh những cường quốc thời trang trên giới và hòa mình cùng dòng chảy thời trang quốc tế. Mới đây Thanh Hằng cũng đã trở thành CEO của Học viện đào tạo người mẫu – BeU Academy, để có thể truyền đạt những kinh nghiệm quý giá nghề cho những học viên - những người mẫu sáng giá cho tương lai thời trang nước nhà, cũng như thực hiện tâm huyết của mình với môi trường thời trang đã nuôi nấng và tạo nên một siêu mẫu Thanh Hằng đắt giá của làng thời trang Việt Nam.

Nguyễn Oanh

Hương Ly - Tân quán quân Vietnam's Next Top Model 2015



Hiện nay, cuộc thi Top Model Online đã chính thức quay trở lại từ ngày 14/04 thông qua cổng bình chọn tại http://vntm.kenh14.vn. Top 3 gương mặt yêu thích nhất của cuộc thi này sẽ nhận được Học bổng toàn phần từ Học viện đào tạo người mẫu BeU Academy. Đặc biệt, thí sinh chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé vàng đi thẳng vào ngôi nhà chung của Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7. Ngoài ra, các buổi casting chính thức cũng sẽ diễn ra tại 3 thành phố lớn: thủ đô Hà Nội vào ngày 24, 25/5 tại TTTM The Garden; ngày 27, 28/5 tại TP. Đà Nẵng ở Eden Plaza và buổi casting các thí sinh miền Nam tại TP HCM vào hai ngày 30/5 và 1/6 tại Grand Palace.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hằng tiếp tục “cầm trịch” Vietnam’s Next Top Model 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.