Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều nhà nhập khẩu lớn quốc tế có mặt tại Hanoi Gift Show 2014

Hương Anh| 27/10/2014 15:44

(HNMO)- Sáng 27/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, 148 Giảng Võ, Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội đã khai mạc Hội chợ Quà tặng Hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2014 (Hanoi Gift Show 2014).


Theo Ban tổ chức, có gần 600 nhà nhập khẩu quốc tế đăng ký tham quan, giao dịch tại hội chợ, trong đó nhiều nhà nhập khẩu lớn của Mỹ, Anh, Australia, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan… Bên cạnh đó còn có các tổ chức hiệp hội thủ công mỹ nghệ nước ngoài, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp…tham dự hội chợ.


Hanoi Gift Show 2014 trưng bày với trên 550 gian hàng và không gian giới thiệu mở của gần 300 doanh nghiệp đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam....

Hội chợ có các sản phẩm tiêu biểu thuộc nhóm hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí gia đình; sản phẩm bàn ghế trong nhà và ngoài trời; sản phẩm dệt gia dụng và hàng thêu; hàng quà tặng và sản phẩm dân tộc thiểu số; hàng trang sức và phụ kiện cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tham quan các gian hàng. Ảnh: TTXVN.


Đáng chú ý, trong khuôn khổ của Hanoi Gift Show 2014 còn có Triển lãm - Hội chợ OVOP Việt Nam 2014 với các sản phẩm đặc sắc từ phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” của Hà Nội, các tỉnh thành trong cả nước và các nước Indonesia, Lào, Nepal.

Mặt khác, Sở Công Thương Hà Nội còn tổ chức chương trình mời doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nước ngoài tham quan khảo sát làng nghề với mục đích tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong nước.

Hội chợ mở cửa cho khách thương mại trong các ngày từ 27-29/10, riêng ngày 30/10 mở cửa cho công chúng tham quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều nhà nhập khẩu lớn quốc tế có mặt tại Hanoi Gift Show 2014

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.