Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập đoàn Dầu khí nộp ngân sách nhà nước 178,1 nghìn tỷ đồng

Hương Ly| 31/12/2014 07:01

(HNM) - Số nộp ngân sách nhà nước của PVN đạt 178,1 nghìn tỷ đồng, vượt 37,6 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch.



Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2014 đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch năm. Số nộp ngân sách nhà nước của PVN đạt 178,1 nghìn tỷ đồng, vượt 37,6 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 46 nghìn tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch năm.


Tại cuộc họp, nhiều cơ quan báo chí đã đặt các câu hỏi xung quanh việc giá dầu thô giảm và có xu hướng tiếp tục giảm sâu sẽ ảnh hưởng thế nào tới nộp ngân sách của PVN, cũng như kế hoạch của PVN nhằm đối phó với khó khăn này trong năm 2015.

Đại diện PVN cho biết, tập đoàn đã có những phương án cụ thể và không quá lo lắng với thực trạng này, bởi trên thực tế vào thời điểm năm 2006, giá dầu thế giới từng giảm xuống mức 8USD/ thùng và vào năm 2009, mức giá cũng từng giảm từ 143USD/ thùng xuống 40USD/thùng, song duy trì không lâu.

Để đối phó với việc giá dầu giảm, PVN sẽ cắt giảm sản lượng khai thác tại những mỏ có chi phí khai thác mỗi thùng dầu lớn hơn 60USD/thùng. Tuy nhiên số mỏ này có trữ lượng không lớn, chỉ khoảng 450.000 tấn. Các mỏ dầu chủ đạo hiện nay phí khai thác chỉ ở mức nhỏ hơn 30USD/thùng.

Đại diện PVN cũng khẳng định, một trong những phương án để bù đắp hụt thu từ giá dầu giảm là mở rộng các lĩnh vực khác của tập đoàn trong đó có mảng cơ khí chế tạo trong lĩnh vực dầu khí, một trong những thế mạnh của đơn vị. Việc mua lại mỏ dầu để khai thác trong bối cảnh giá dầu giảm cũng sẽ được PVN cân nhắc phù hợp với nguồn tài chính hiện có.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập đoàn Dầu khí nộp ngân sách nhà nước 178,1 nghìn tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.