Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lợi nhuận năm 2015 của Tổng Cty thuốc lá Việt Nam ước đạt 1.145 tỷ đồng

Hương Ly| 21/08/2015 18:24

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp, song lợi nhuận năm 2015 của đơn vị ước đạt 1.145 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,6%/năm.

Với mục tiêu xuyên suốt “Đoàn kết, đồng thuận, Đột phá thành công, Vì người tiêu dùng, Vươn tầm quốc tế”, 5 năm qua, Vinataba đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt thao tác và an toàn hơn cho người lao động.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp, song lợi nhuận năm 2015 của đơn vị ước đạt 1.145 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,6%/năm. Nộp ngân sách đạt mức cao nhất 8.283 tỷ đồng vào năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất 177 triệu USD vào năm 2014. Thu nhập của người lao động năm 2015 ước đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội thi đua Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.


Báo cáo tại Đại hội, Ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Vinataba cho biết, trong giai đoạn 2010-2015, TCty Thuốc lá Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt thao tác và an toàn hơn cho người lao động; Phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”.

Đơn vị cũng gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, bảo đảm cho phong trào thi đua “Lao động hiệu quả-Phát triển bền vững-Hội nhập thành công”, thực hiện tốt công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…Với những thành quả đạt được, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã được Đảng và Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý: 4 Huân chương Độc lập; 36 Huân chương Lao động; 7 Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 24 Cờ thi đua Chính phủ; 85 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 36 Cờ thi đua Bộ Công Thương; 855 Bằng khen Bộ Công Thương; 474 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ…

Theo ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng thành viên Tổng công ty, Đại hội thi đua yêu nước được tổ chức nhằm tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trong Tổng công ty. Từ đó, mỗi đơn vị sẽ xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Tổng công ty ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Tổng công ty.

Giai đoạn tới, với mục tiêu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Vinataba sẽ thực hiện công tác thi đua khen thưởng gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh, phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lợi nhuận năm 2015 của Tổng Cty thuốc lá Việt Nam ước đạt 1.145 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.