Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển

Hương Ly| 13/01/2018 07:01

(HNM) - Sáng 12-1, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác năm 2017 Ban Chỉ đạo thành phố mở rộng và gặp mặt các Đảng ủy Khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện, thị ủy.


Với kết quả thành lập mới 161 tổ chức Đảng, đây là lần đầu tiên sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, toàn thành phố hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tiếp tục khẳng định rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong khu vực này.

Một buổi họp của Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện Thanh Trì. Ảnh: Bá Hoạt



Vượt chỉ tiêu đề ra

Năm 2017, Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” tiếp tục được thực hiện với quyết tâm cao. Ban Chỉ đạo các cấp đã duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt, kiểm điểm tiến độ hằng tháng, giao chỉ tiêu cho các đảng bộ trực thuộc, đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm chắc tình hình của các doanh nghiệp để đưa ra giải pháp phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể...

Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy đã làm việc với 12 quận, huyện, thị ủy để hướng dẫn, đôn đốc việc thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp, thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU. Kết quả, đã có thêm 8 quận, huyện thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp, nâng tổng số Đảng bộ Khối doanh nghiệp trực thuộc quận, huyện, thị ủy lên 23, với 803 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và 7.089 đảng viên.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn thành phố thành lập mới 161 tổ chức Đảng, đạt 110,2% kế hoạch; kết nạp 775 đảng viên. Nhiều đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu như, quận Thanh Xuân (10 tổ chức Đảng); các quận: Nam Từ Liêm, Ba Đình (7 tổ chức Đảng); các huyện: Chương Mỹ, Đông Anh, Thanh Trì (6 tổ chức Đảng)... Đây là năm đầu tiên sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Hà Nội đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về phát triển các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cùng với đó, Hà Nội thành lập mới 490/400 Công đoàn cơ sở, đạt 122,5% kế hoạch, kết nạp 42.306 đoàn viên; thành lập mới 205/200 tổ chức đoàn, hội thanh niên, đạt 102,5% kế hoạch, kết nạp 6.887 đoàn viên, hội viên. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp cũng thành lập được 7 hội và 2 chi hội, kết nạp 291 hội viên...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên nhiều bài học, kinh nghiệm quý. Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Minh cho biết, quận đã có nhiều giải pháp tích cực, như: Giao chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể cho các đảng ủy, coi đây là chỉ tiêu bắt buộc để xem xét, đánh giá phân loại tổ chức Đảng cuối năm; tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó khăn, tuyên truyền phát triển tổ chức Đảng, Đoàn trong các doanh nghiệp; tổ chức họp giao ban để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, tiến hành rà soát, khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp…

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo thành phố đánh giá, vẫn còn một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm, chưa tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Chất lượng sinh hoạt của nhiều tổ chức Đảng còn yếu, vị trí, vai trò còn mờ nhạt; một số mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là trong các tổng công ty chưa phù hợp với mô hình quản trị doanh nghiệp...

Số lượng đi đôi với chất lượng

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, hội nghị đã thảo luận, thống nhất 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2018. Trong đó, trọng tâm là các quận, huyện, thị ủy tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. 23 quận, huyện, thị ủy đã thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy Khối. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở, kịp thời có biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc để các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động hiệu quả…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu: Bên cạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được thảo luận, các quận, huyện, thị ủy cần gắn việc triển khai các nội dung của Nghị quyết 09-NQ/TU với tăng cường quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại, gặp gỡ, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. “Muốn thực hiện được nhiệm vụ này, các địa phương phải sâu sát, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn” - đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, Ban Chỉ đạo thành phố và các quận, huyện, thị xã cần quan tâm, coi trọng hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, giúp các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhất là trong thay đổi phương thức hoạt động, xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp với ban quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp. Đặc biệt, bên cạnh việc bảo đảm về chỉ tiêu số lượng, cần hết sức quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực này.

Trưởng ban Chỉ đạo cũng lưu ý các địa phương cần sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU với Ban Chỉ đạo công tác công đoàn về một đầu mối để tăng nguồn lực hoạt động. Đồng thời, các địa phương bảo đảm về cán bộ, cơ cấu và sắp xếp hợp lý cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp trên cơ sở không tăng thêm biên chế. Riêng đối với 7 quận, huyện chưa thành lập Đảng ủy Khối doanh nghiệp trực thuộc, cần tập trung thành lập trong năm 2018.

Về chỉ tiêu thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp năm 2018, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị các đơn vị phấn đấu thực hiện để đạt kết quả tối thiểu bằng số đã thực hiện trong năm 2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.