Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có lộ trình hợp lý, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp

Thanh Hiền| 09/04/2018 06:09

(HNM) - Trước việc các doanh nghiệp kêu cứu vì buộc phải di dời sản xuất khỏi Cụm công nghiệp Phú Minh (quận Bắc Từ Liêm), Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức làm việc với doanh nghiệp và đơn vị chủ quản để tìm biện pháp tháo gỡ.


Theo ông Võ Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà (đơn vị chủ quản Cụm công nghiệp Phú Minh), từ ngày 25-9-2002, đơn vị được thành phố chấp thuận đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Phú Minh.

Đến ngày 15-4-2010, thành phố ra văn bản chấp thuận chủ trương di dời các doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ công nghiệp sang phát triển đô thị để phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Đơn vị đã phổ biến đến các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp chủ trương này.

Hiện, 12 doanh nghiệp còn hợp đồng thuê đất đến năm 2027; 15 hợp đồng khác đã hết hạn và 7 hợp đồng đang thương thảo phương án di dời. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mong muốn, UBND thành phố cùng các cơ quan chức năng giới thiệu cho họ nơi sản xuất mới thuộc địa bàn của TP Hà Nội; đồng thời, giãn thời gian di dời để doanh nghiệp có lộ trình thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Đàm Tiến Thắng ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp, đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà có báo cáo cụ thể về kế hoạch di dời, trình cấp thẩm quyền xem xét để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho hàng nghìn lao động trong các doanh nghiệp tại đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Có lộ trình hợp lý, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.