Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Nguyễn Mạnh Hiển làm Chủ tịch tỉnh Hải Dương

TTXVN/Vietnam+| 19/04/2011 14:45

Ngày 19/4, kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (khóa XIV) đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2004-2011.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Ngày 19/4, kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (khóa XIV) đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2004-2011.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, sinh ngày 2/9/1960, quê xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; trình độ lý luận cử nhân, trình độ chuyên môn thạc sĩ.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hiển từng đảm nhiệm các chức vụ vụ như Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư huyện ủy Cẩm Giàng, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương cũng là kỳ hợp tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV 2004-2011. Kỳ họp đã thông qua các dự thảo Nghị quyết về: Quy hoạch xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010-2020; Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Mạnh Hiển làm Chủ tịch tỉnh Hải Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.