Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thay đổi nhân sự tham gia một số Ban Chỉ đạo quốc gia

Theo VGPNEWS| 02/10/2012 18:17

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai thay Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến làm Ủy viên 3 Ban Chỉ đạo quốc gia.


Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai làm Ủy viên 3 Ban Chỉ đạo quốc gia gồm: Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020; Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc; Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011-2020.

Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020 có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp xây dựng xã hội học tập...

Ban Chỉ đạo xây dựng các trường Đại học xuất sắc có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng các trường đại học xuất sắc trong mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học; đề xuất phương hướng, giải pháp và chỉ đạo việc tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng các trường đại học xuất sắc, phù hợp với chủ trương, định hướng đã được phê duyệt.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế...

Các Ban Chỉ đạo trên do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban chỉ đạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của 3 Ban Chỉ đạo này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thay đổi nhân sự tham gia một số Ban Chỉ đạo quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.