Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ luật Đảng đối với Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Bến Tre

Theo TTXVN| 09/01/2013 14:34

Chiều 8-1, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bến Tre đã công bố quyết định kỷ luật đối với ông Đặng Minh Ngọc, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm...


Quyết định kỷ luật ông Đặng Minh Ngọc số 205 – QĐ/ĐU, do ông Võ Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ký ngày 7/1/2013 với hình thức kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông này. Theo quyết định kỷ luật, ông Ngọc trong lãnh đạo, chỉ đạo đã quan liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, buông bỏ kiểm tra, giám sát; cố ý làm trái chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia với sai phạm 1.687.338.289 đồng, gây thiệt hại, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Quyết định kỷ luật nhấn mạnh: Sai phạm của ông Ngọc dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân, mất lòng tin của nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng không tốt đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ngoài kỷ luật về đảng, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh còn đề nghị Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre tiến hành xử lý cách chức Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm đối với ông Ngọc.

Quyết định kỷ luật ông Lương Ngọc Trang số 206 - QĐ/ĐU, do ông Võ Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ký ngày 7/1/2013, với hình thức cảnh cáo, vì ý thức trách nhiệm chưa cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã chủ quan, thiếu sót không báo cáo vụ việc phát sinh từng lúc cho lãnh đạo dẫn đến sai phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân ông Trang.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ luật Đảng đối với Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Bến Tre

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.