Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao quyết định bổ nhiệm cho 3 Phó trưởng Ban Nội chính TW

Theo VOV| 05/03/2013 12:52

Sáng 5-3 tại Hà Nội diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ba đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.


Theo quyết định của Bộ Chính trị, các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ; Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại lễ trao quyết định


Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa, nêu rõ: Việc tái lập Ban Nội chính Trung ương là nhu cầu khách quan, được cân nhắc kỹ trên mọi phương diện và được Ban chấp hành Trung ương tán thành cao nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng. Đây là cơ quan tham mưu cho Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo công tác này. Những cán bộ làm việc tại Ban Nội chính Trung ương, trước hết là các đồng chí lãnh đạo Ban, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, ý chí quyết tâm, kỷ luật nghiêm, mưu trí, sáng tạo và đặc biệt là phải có dũng khí, bởi công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay đòi hỏi kiên trì, lâu dài và không ít khó khăn, phức tạp.

Ba đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư lựa chọn, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương là những cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản phù hợp với chuyên ngành cần lựa chọn, am hiểu sâu sắc về pháp luật, đã từng giữ các chức vụ và trưởng thành từ cơ sở, qua nhiều môi trường công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó, được quần chúng nơi công tác và nơi ở tín nhiệm cao.

Ông Tô Huy Rứa mong muốn, các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương phát huy hơn nữa năng lực của mình, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức để cùng Ban Nội chính Trung ương làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng những vấn đề quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Tô Huy Rứa nêu rõ: “Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương mong muốn Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình, phát huy những ưu điểm, những thành quả của các đồng chí đóng góp ở các địa phương, các ban ngành, hợp tác cùng nhau thật chặt chẽ, đoàn kết nhất trí. Công việc đòi hỏi các đồng chí không phải chỉ ở kiến thức, long nhiệt tình mà đòi hỏi dũng khí, sự dũng cảm, mưu trí, sáng suốt, linh hoạt. Những lĩnh vực mà các đồng chí làm đang được dân tình chờ đợi, nhưng trong thời gian qua dù đã cố gắng nhiều nhưng vẫn còn thiếu sót và chúng ta chưa đạt được yêu cầu mong muốn. Rất mong các đồng chí cố gắng thực hiện tốt”.

Thay mặt ba đồng chí Phó Trưởng ban, đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến nêu rõ: “Đây là vinh dự lớn nhưng là trách nhiệm hết sức nặng nề và xin hứa đoàn kết, cộng sự, không ngừng học hỏi, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao kỹ năng, giữ vững khí tiết, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp đồng chí Trưởng ban hoàn thành trọng trách trước đảng, nhà nước và nhân dân”.

Ra mắt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.


Bế mạc buổi lễ, ông Nguyễn Bá Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chúc mừng ba đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương và chính thức nhận nhiệm vụ mới từ ngày hôm nay; tin tưởng trên cương vị mới các đồng chí Phó Trưởng ban sẽ góp phần cùng tập thể Ban Nội chính Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Bá Thanh cho biết: Ban Nội chính Trung ương với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Sau hơn hai tháng đi vào hoạt động, tổ chức bộ máy của Ban đang tiếp tục được củng cố và tăng cường. Ngày 26/2 vừa qua, Ban Nội chính Trung ương đã công bố quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy của Ban cũng như công bố các quyết định bổ nhiệm, phân công đối với cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban. Việc công bố quyết định một lần nữa khẳng định tổ chức bộ máy của Ban nội chính Trung ương thực sự được tăng cường, củng cố kịp thời, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Ban, trong đó có nhiệm vụ trọng trách là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao quyết định bổ nhiệm cho 3 Phó trưởng Ban Nội chính TW

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.