Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành lập Chi bộ Đảng tại Bệnh viện Trí Đức

Thành Vinh| 14/06/2013 14:52

(HNMO) – Ngày 14-6, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước TP Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã dự lễ ra mắt Chi bộ Công ty TNHH Y tế Trí Đức trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Hai Bà Trưng.

Công ty TNHH Y tế Trí Đức tạo dựng Bệnh viện đa khoa tư nhân Trí Đức từ năm 2007. Qua 6 năm phát triển, bệnh viện đã tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 217.000 lượt người, mổ cho gần 15.000 lượt bệnh nhân. Hiện nay, công ty đã phát triển bệnh viện với quy mô khá hoàn chỉnh, tổng số cán bộ công nhân viên tham gia chữa bệnh là 230 người. Trên cơ sở khảo sát và đề nghị của lãnh đạo công ty, Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Y tế Trí Đức với 6 đảng viên. Đây là chi bộ trong doanh nghiệp thứ 27 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Bệnh viện Trí Đức trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, sau lễ ra mắt chi bộ sớm xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với đặc thù đơn vị, xác định rõ mối quan hệ giữa lãnh đạo chi bộ với lãnh đạo công ty tạo đoàn kết, thống nhất cao. Chi bộ tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng để y, bác sĩ, cán bộ nhân viên bệnh viện luôn nêu cao y đức, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong công tác xây dựng đảng, chi bộ phấn đấu được xếp loại đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, các đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và quan tâm đến phát triển đảng viên mới, lãnh đạo tổ chức công đoàn và tiếp tục phát triển các đoàn thể khác trong công ty.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Chi bộ Đảng tại Bệnh viện Trí Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.