Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội bầu bổ sung ba phó chủ tịch UBND

H.Vân| 18/04/2014 13:05

(HNMO) - Sáng 18/4, HĐND thành phố khóa XIV - nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 9, nội dung kiện toàn, bầu bổ sung 3 phó chủ tịch UBND TP.


Trong lời khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh cho biết, thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu các chức danh của UBND gồm có Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Hiện tại hai phó chủ tịch UBND thành phố đã nghỉ hưu theo chế độ nên cần được kiện toàn để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Đồng thời, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc luân chuyển cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý về địa phương để đào tạo, bồi dưỡng; Chính phủ đã có văn bản về việc tăng số lượng thành viên UBND các tỉnh, thành phố tiếp nhận cán bộ luân chuyển so với đầu nhiệm kỳ và giới thiệu Thứ trưởng Bộ Tư pháp để HĐND thành phố bầu giữ chức danh phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự bầu phó chủ tịch UBND được thành phố thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo công tâm, khách quan, dân chủ và công khai. Những cán bộ được giới thiệu đều trong quy hoạch, có kinh nghiệm và trưởng thành từ thực tiễn công tác, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Trước khi UBND Thành phố có tờ trình bầu bổ sung nhân sự, HĐND thành phố đã phê chuẩn việc miễn nhiễm phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Huy Tưởng và ông Nguyễn Văn Khôi đã nghỉ hưu theo chế độ, miễn nhiễm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đình Đức do chuyển công tác.

Trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố về xem xét, bầu cử bổ sung 3 phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu bầu các phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016 gồm: ông Lê Hồng Sơn - ủy viên ban thường vụ Thành ủy, nguyên thứ trưởng Bộ tư pháp; ông Nguyễn Quốc Hùng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở giao thông vận tải, đại biểu HĐND thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, đại biểu HĐND thành phố.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã chúc mừng các phó chủ tịch vừa được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, việc UBND thành phố được kiện toàn các chức danh là tiền đề quan trọng đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành liên tục, hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh khẳng định, sau một buổi sáng làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình. Chủ tịch HĐND Thành phố chúc mừng các đồng chí vừa được đại biểu HĐND thành phố tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố và chúc các tân phó chủ tịch tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tựu đạt được, năng động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với HĐND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan chức năng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2014, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm của Thành phố giai đoạn 2011-2015 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng cho biết thêm, quý I vừa qua, kinh tế xã hội của Thủ đô tiếp tục có bước phát triển khá. Tổng sản phầm trên địa bàn quý I/2014 ước tăng 6,6%, thu ngân sách ước thực hiện 30.316 tỷ đồng, đạt 24% dự toán; giá cả thị trường trong và sau Tết ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự xây dựng, giao thông được tăng cường; quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2014 vẫn còn rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 9 chương trình công tác của Thành uỷ; 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá của Thành phố và thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội bầu bổ sung ba phó chủ tịch UBND

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.