Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập huấn Quy chế dân chủ và công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt Công an TP Hà Nội

Quốc Bình| 31/07/2014 06:14

(HNM) - Ngày 30-7, trên 300 cán bộ chủ chốt CATP Hà Nội đã tham gia lớp tập huấn về xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo.



Phát biểu chỉ đạo lớp học, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thành phố Nguyễn Công Soái cho biết, việc thực hiện QCDC ở cơ sở chưa như mong muốn. Vẫn còn một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo sát sao việc thực hiện QCDC gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Một số cán bộ lãnh đạo chưa gương mẫu, nhiều vấn đề chưa công khai, niêm yết. Một số nơi chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu việc công khai cho dân biết về một số việc liên quan đến quản lý kinh tế, đất đai, nhà tái định cư, GPMB... Vẫn còn một số cán bộ, công chức quan liêu, vi phạm dân chủ... Về công tác tôn giáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, các cấp ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo và thường xuyên quán triệt trong cán bộ, đảng viên về chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, không tín ngưỡng của nhân dân trên cơ sở pháp luật, đoàn kết tôn giáo.

Tại lớp học, các cán bộ chủ chốt CATP đã nghe UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh trao đổi, tập huấn các nội dung nêu trên. 

* Cùng ngày, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TƯ 9 (khóa XI). Hơn 200 cán bộ chủ chốt của quận đã nghe báo cáo, thảo luận về các chuyên đề về văn hóa, nội dung về bỏ phiếu tín nhiệm, bầu cử tại đại hội Đảng các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn Quy chế dân chủ và công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt Công an TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.