Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo nguồn cán bộ pháp luật

Hà Phong| 14/09/2014 06:19

(HNM) - Ngày 13-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự lễ khai giảng năm học 2014-2015 và kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày khai giảng năm học mới, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của nhà trường. Trong năm học 2014-2015 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; hoàn thiện phương pháp và tăng cường tính thực tiễn trong hoạt động đào tạo, góp phần tạo nguồn cán bộ pháp luật chất lượng cao cho đất nước. Quá trình công tác, mỗi thầy cô giáo phải xác định việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 là nhiệm vụ trọng tâm, để những tư tưởng và nội dung của Hiến pháp được hiển hiện qua từng trang giáo án, giờ lên lớp, từng buổi thảo luận và từng công trình, đề tài nghiên cứu khoa học. "Phải để Hiến pháp thấm vào suy nghĩ, biến thành hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Đại học Luật Hà Nội, từ đó mở nhiều kênh lan tỏa trong toàn xã hội tư tưởng và nội dung của Hiến pháp" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trồng cây lưu niệm tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo nguồn cán bộ pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.