Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thanh Mai| 31/03/2015 16:20

(HNMO) - Ngày 31-1, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới dự và phát biểu.


Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV và giao nhiệm vụ cho ông Dương Quang Thành. Phó Thủ tướng yêu cầu, với cương vị Chủ tịch HĐTV EVN, ông Dương Quang Thành có trách nhiệm cùng HĐTV và Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo EVN thực hiện mục tiêu đã đặt ra là phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn lớn mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, “hiệu quả, bền vững” giữ vai trò chính đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước; Làm nòng cốt để ngành công nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh và vững chắc, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp tận tâm, thân thiện có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn. Để thực hiện các mục tiêu trên, với vị trí Chủ tịch HĐTV, ông Dương Quang Thành có trách nhiệm xây dựng đoàn kết trong hàng ngũ lãnh đạo, trong CBCNV; quan tâm phát huy năng lực và sức sáng tạo của từng cá nhân; trong sản xuất kinh doanh, phải hướng tới yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện, đặc biệt, phải minh bạch hơn, cạnh tranh hơn và hiệu quả hơn, phải coi đó cũng là trách nhiệm đối với người sử dụng điện và khách hàng.

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Chính Phủ đã giáo dục, rèn luyện và tin tưởng quyết định giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo EVN quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó cho EVN, theo đó, trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, trong đó chú trọng đảm bảo vận hành hệ thống điện hiện có, đưa vào vận hành các dự án đang xây dựng đúng tiến độ và huy động đủ vốn đầu tư cho xây dựng các công trình điện theo quy hoạch; thực hiện đề án ”Nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh và tăng năng suất lao động”, trước mắt tập trung thực hiện đề án tối ưu hoá chi phí, giảm tổn thất điện năng và sắp xếp, bố trí hợp lý lực lượng lao động; tập trung thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo chỉ đạo của Chính phủ, trong đó tập trung hoàn thiện đề án sắp xếp mô hình tổ chức của Tập đoàn phù hợp với lộ trình thị trường điện, cổ phần hoá các Tổng Công ty phát điện theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hiện đại hóa công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đổi mới công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng xây dựng hình ảnh tin cậy, thân thiện trong lòng công chúng, tăng cường công khai minh bạch thông tin. Chú trọng truyền thông nội bộ, tạo kênh thông tin thường xuyên và liên tục để thực thi văn hoá “Người EVN”.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.