Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm sự phù hợp trong tinh giản biên chế

Phong Thu| 06/05/2015 06:19

(HNM) - Ngày 5-5, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính phối hợp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.


Các đại biểu đánh giá, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10-1-2015) là một giải pháp mang tính đồng bộ để tinh giản biên chế bởi nhiều điểm mới như: Mở rộng nhiều trường hợp tinh giản biên chế hơn; có các chính sách cụ thể hơn đối với đối tượng nghỉ hưu trước tuổi; quy định rõ người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền… Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng băn khoăn về việc chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để áp dụng triển khai một số nội dung: Cách tính trợ cấp, nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế; chính sách thôi việc ngay, chính sách thôi việc sau khi đi học nghề; chính sách về hưu trước tuổi…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, thời gian tới Bộ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các bộ, ngành có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể về thời gian, quy trình thẩm định đối với các trường hợp tinh giản biên chế, bảo đảm sự phù hợp, không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm sự phù hợp trong tinh giản biên chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.