Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Trần Văn Tùng, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN

Vũ Khánh| 30/08/2015 06:00

(HNM) - Ngày 29-8, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ KH&CN đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN đã tập trung đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN.

Trong 5 năm qua, các sản phẩm KH&CN đã có được những kết quả ấn tượng. Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Bộ KH&CN khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, là làm tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 20 về Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và thực thi Luật KH&CN năm 2013, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về tổ chức cơ cấu quản lý và hoạt động KH&CN, chú trọng các giải pháp tăng đầu tư xã hội cho KH&CN; hướng trọng tâm KH&CN vào phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, thân thiện môi trường.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ gồm 27 đồng chí; đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Trần Văn Tùng, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.