Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỉ áp dụng đối với học sinh hệ bổ túc THPT

Thống Nhất| 09/05/2012 06:11

(HNM) - Trước một số thông tin cho rằng HS có thể được cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ A trở lên, ngày 8-5, PV Báo Hànộimới đã trao đổi với ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT) để xác định thông tin này.

Ông Vũ Đình Chuẩn cho biết: Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 6-3-2012, có 3 đối tượng HS được cộng điểm khuyến khích: thứ nhất là HS đoạt giải cá nhân trong kỳ thi HS giỏi các bộ môn văn hóa lớp 12; thứ hai là HS đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi văn nghệ, TDTT, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính bỏ túi, thi thí nghiệm thực hành bộ môn (vật lý, hóa học, sinh học), thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật do ngành GD-ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT; thứ ba là HS được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD-ĐT tổ chức ở cấp THPT. Nếu HS đồng thời có nhiều loại giấy chứng nhận để được cộng điểm khuyến khích thì cũng chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 4,0 điểm.

Quy định được cộng điểm khuyến khích khi có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ A trở lên chỉ áp dụng cho đối tượng là HS hệ bổ túc THPT, không áp dụng cho HS hệ THPT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chỉ áp dụng đối với học sinh hệ bổ túc THPT

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.