Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 260.000 thí sinh dự thi cao đẳng

Quỳnh Phạm| 15/07/2012 05:57

(HNM) - Ngày 14-7, các trường CĐ có tổ chức thi đã làm thủ tục dự thi cho các thí sinh (TS). Năm 2012, cả nước có 408.391 TS đăng ký dự thi (ĐKDT) vào các trường CĐ.


Thống kê cuối ngày hôm qua của Bộ GD-ĐT cho thấy số trường tổ chức thi là 124 (394 điểm thi, 11.195 phòng thi). Số TS đến làm thủ tục dự thi trong ngày 14-7 là 259.690, bằng 63,59% số TS đăng ký dự thi (năm 2011 là 64,14%). Có 32.216 cán bộ tham gia tổ chức thi, với 6.182 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ. Có hơn 19.000 chỗ ở miễn phí cho TS và gia đình.

Tại Hội đồng thi Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, ông Đỗ Hồng Cường, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Sư phạm Hà Nội cho biết nhà trường có 75% số TS đã ĐKDT tới làm thủ tục thi ngay trong sáng qua. Trường có tổ chức thi khối A1, TS dự thi đều các khối. Theo ông Đặng Lộc Thọ, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Sư phạm trung ương, năm nay nhà trường nhận được 6.774 hồ sơ ĐKDT; đến trưa qua đã có 4.546 TS đến làm thủ tục. TS tham dự đều các khối thi, chỉ tiêu năm nay là 1.500. Tại Hội đồng thi Trường CĐ Y tế Hà Nội, bà Tạ Thị Thanh Phương, Trưởng phòng Đào tạo cho biết, nhà trường tổ chức hai khối thi là A và B. Trong buổi sáng qua, Khối A có 955 TS tới đăng ký/1.322 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 71,7%; Khối B có 5.785 thí sinh/8.034 hồ sơ (72%), tỷ lệ TS dự thi giảm chút ít so với năm 2011. Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội có gần 2.600 TS tới dự thi trong tổng số hơn 4.000 hồ sơ ĐKDT.

Đại diện các hội đồng tuyển sinh cho biết đã dành nhiều thời gian tập huấn giám thị để có thể thực hiện tốt những quy định mới của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, các hội đồng tuyển sinh đều lưu ý các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi tung tin thất thiệt, dùng công nghệ cao để đưa đề thi ra ngoài và giải bài từ ngoài vào trong phòng thi.

Về phía Bộ GD-ĐT, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng cho biết, nội dung đề thi đợt này nằm trong chương trình trung học phổ thông, bảo đảm tính phân loại học sinh. Kết quả thi vào các trường CĐ thi theo đề chung của bộ có thể dùng để xét tuyển vào các trường CĐ khác nếu còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển. Nếu TS đã dự thi vào một trường CĐ, không trúng tuyển nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn thì sẽ được cấp hai giấy báo kết quả thi để xét tuyển vào các trường khác còn chỉ tiêu và cùng khối thi.

Kỳ thi CĐ năm 2012 diễn ra trong hai ngày 15, 16-7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 260.000 thí sinh dự thi cao đẳng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.