Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự kiến có hai mức điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ

Khánh Vũ| 04/04/2013 07:56

(HNM) - Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết về dự kiến phương án có hai mức điểm sàn cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 sau khi nhận được nhiều đề xuất, góp ý của các trường, nhất là các trường ngoài công lập về xây dựng điểm sàn.


Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, mức điểm sàn sẽ được xác định theo chỉ tiêu như cách vẫn làm hằng năm. Nếu chỉ tiêu vẫn thiếu thì mở rộng nguồn tuyển với mức điểm sàn dưới. Mức này được xác định là tổng điểm bình quân từng môn của 3 môn thi của khối thi tương ứng. Đây được coi là ngưỡng giới hạn bảo đảm chất lượng đầu vào. Dự kiến, đối với thí sinh có kết quả thi nằm giữa điểm sàn trên và điểm sàn dưới thì các trường xét thêm điểm tốt nghiệp phổ thông để quyết định điều kiện trúng tuyển cho thí sinh. Điểm sàn dưới có thể xác định được ngay sau khi có phổ điểm được công bố. Điểm sàn trên có thể do Hội đồng xác định điểm sàn họp xét đề xuất hay dựa vào kết quả thống kê của nhiều năm qua là tăng 2 điểm so với điểm sàn dưới đối với các khối thi tương ứng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự kiến có hai mức điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.