Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều băn khoăn về hướng dẫn chấm thi môn ngữ văn

Hồng Hạnh| 07/06/2013 06:48

(HNM) - Ngày 6-6, sau khi Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn chấm thi các môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, nhiều giáo viên (GV) bày tỏ sự băn khoăn về một số quy định tại Hướng dẫn chấm thi môn ngữ văn, cụ thể là ở câu hỏi mở yêu cầu trình bày suy nghĩ về hành động dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi tai nạn đuối nước của HS Nguyễn Văn Nam.



Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 4-6 ngay khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: Với đề thi mở thì đáp án cũng sẽ mở. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là không áp đặt suy nghĩ cho lớp trẻ. Vấn đề quan trọng đưa ra những suy nghĩ, quan điểm và có lập luận một cách chặt chẽ, thuyết phục.

Chiều 7-6, Hội đồng chấm thi của Hà Nội sẽ họp và triển khai Hướng dẫn chấm thi. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh cho biết nếu có những ý kiến băn khoăn từ phía GV trong việc chấm thi môn ngữ văn thì Hội đồng chấm thi sẽ tổng hợp và báo cáo, xin ý kiến của Bộ GD-ĐT nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho thí sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều băn khoăn về hướng dẫn chấm thi môn ngữ văn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.