Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị Bộ GD-ĐT bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Khánh Vũ| 11/01/2014 06:43

(HNM) - Ngày 10-1, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập cho biết đã gửi tới Bộ GD-ĐT một số kiến nghị liên quan tới công tác tuyển sinh.



Để thể hiện quyền tự chủ tuyển sinh của các cơ sở giáo dục ĐH ngay từ năm 2014, theo đúng Luật Giáo dục ĐH, hiệp hội cho rằng Bộ chỉ cần đưa ra các quy định về công tác tuyển sinh và chỉ thực hiện hậu kiểm chứ không nên buộc từng trường phải trình duyệt đề án tuyển sinh.

Hiệp hội đề nghị Bộ bỏ quy định về điểm sàn, bỏ thi theo khối, bỏ quy định các trường không được phép sử dụng kết quả thi của trường khác làm căn cứ xét tuyển. Đặc biệt, các trường thuộc hiệp hội kiến nghị Bộ GD-ĐT sớm nhập hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ làm một (bắt đầu từ năm 2015). Các trường cũng đề xuất Bộ công bố quy định quốc gia về trình độ đầu vào tối thiểu của các cơ sở giáo dục ĐH. Trên cơ sở đó, các trường có quyền quyết định các điều kiện xét tuyển tùy theo đặc điểm ngành nghề đào tạo của trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị Bộ GD-ĐT bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.