Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 40 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi

Nghiêm Ý| 22/07/2014 14:02

(HNMO) - Sáng 22/7, hàng loạt các trường ĐH, CĐ công bố điểm thi… đến thời điểm này gần 40 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi.

Trường ĐH Luật TP.HCM: đã công bố điểm thi tuyển sinh ĐH năm 2014. Thủ khoa của trường là Trần Hà Khoa (SBD 03523), học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), dự thi khối A1 đạt tổng điểm ba môn thi 27 điểm (toán 9, lý 8,5 và tiếng Anh 9,5).

Thủ khoa khối A là hai thí sinh Hồ Thanh Huyền (SBD 00740), học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang, Khánh Hòa) và Phan Thị Thủy Tiên (SBD 02950), học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Tuy Hòa, Phú Yên), cùng đạt 26 điểm. Thủ khoa khối C là hai thí sinh Nguyễn Thùy Dương (SBD 05200), học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) và Trần Mỹ Dung (SBD 08622), học sinh Trường THPT Đức Thọ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng đạt 26 điểm.

Thủ khoa khối D1 là hai thí sinh Đỗ Hồng Ngọc (SBD 09808) học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) và Đào Mai Thy (SBD 10419) học sinh Trường THPT Gia Định (TP.HCM) cùng đạt 25 điểm.

Thủ khoa khối D3 là hai thí sinh Dương Thanh Nhật (SBD 11316), học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Nha Trang, Khánh Hòa) và Trần Mạnh Hùng (SBD 11305), học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

Trường ĐH Quảng Nam: cũng đã công bố điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Theo đó, thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Đoàn Thị Thu Hà (SBD 380), học sinh huyện Phú Ninh, Quảng Nam dự thi khối A vào ngành sư phạm toán học đạt 23 điểm (toán 8, lý 7 và hóa 8).

Theo kết quả điểm công bố, tính từ mức 14 điểm trở lên có 1.017 thí sinh. Theo ông Dương Phương Hùng, trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay sẽ tương đương năm trước.

Trường ĐH Thủ Dầu Một: Thủ khoa của trường đạt 25 điểm, dự thi khối A đó là thí sinh Nguyễn Thanh Thảo Tâm.

Mặt bằng điểm thi vào trường năm nay khá cao. Nếu tính từ 14 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng), toàn trường có hơn 3.600 thí sinh đạt trong khi chỉ tiêu ĐH của trường là 2.800. Do đó, dự báo điểm chuẩn nhiều ngành sẽ tăng 0,5-1,5 điểm so với năm trước.

Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2: Thủ khoa của trường là thí sinh Ma Thành Đạt, dự thi khối A đạt 24 điểm.

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây: vừa chính thức công bố điểm thi. Thủ khoa của trường là 2 thí sinh có cùng điểm thi 21,5.

Năm nay trường có 830/1017 thí sinh dự thi, đồng thủ khoa là 2 thí sinh Phạm Tuấn Kiệt (SBD: MTU.A.00320, hộ khẩu TT: huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp) và thí sinh Trần Kim Châu (SBD: MTU.A1.00905, hộ khẩu TT: huyện Chợ Gạo - tỉnh Tiền Giang) cùng đạt 21,5 điểm; á khoa là thí sinh Nguyễn Nhứt Linh (SBD: MTU.A1.00943, Hộ khẩu TT: huyện Tam Bình - tỉnh Vĩnh Long) đạt 20,0 điểm.

Đối với khối V có 156/169 thí sinh dự thi, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Huy Lộc (SBD: MTU.V.01090, Hộ khẩu TT: quận Bình Thủy - TP Cần Thơ) đạt 23,0 điểm, điểm môn vẽ không nhân hệ số; á khoa là thí sinh Nguyễn Lâm Yến Nhi (SBD: MTU.V.01111, Hộ khẩu TT: TP Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long), điểm môn vẽ không nhân hệ số.

Với kết quả thi như trên, sau khi có kết quả điểm sàn của Bộ, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây dự kiến xét tuyển nguyện vọng 2 cho các ngành đang đào tạo các bậc.

Trao đổi với Báo Hàmộimới, lãnh đạo các trường ĐH, CĐ cho biết sẽ công bố điểm thi trong những ngày tới như: ĐH Kiến Trúc TP. HCM, ĐH Kinh Tế TP. HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, ĐH Văn Hóa, ĐH Công nghiệp Tp.HCM, ĐH Sư Phạm, ĐH Thể dục Thể thao TP HCM, ĐH Ngân Hàng, ĐH Nguyễn Tất Thành và các trường CĐ trong vài ngày nữa công bố điểm thi như CĐ kinh tế đối ngoại, CĐ tài chính Hải quan, CĐ Đại Việt Sài Gòn…

Báo Hànộimới Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 40 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.