Theo dõi Báo Hànộimới trên

ĐH Ngoại thương Hà Nội công bố thủ khoa đạt 29,5 điểm

Triệu Hoa| 22/07/2014 15:40

(HNMO)- Chiều 22-7, lãnh đạo phòng Đào tạo, ĐH Ngoại thương cho biết trường đã hoàn tất công tác chấm điểm và hiện đang rà soát để sớm công bố cho các thí sinh.

(HNMO)- Chiều 22-7, lãnh đạo phòng Đào tạo, ĐH Ngoại thương cho biết trường đã hoàn tất công tác chấm điểm và hiện đang rà soát để sớm công bố cho các thí sinh.


Theo khống kê sơ bộ, tại cả hai cơ sở (Hà Nội và TP.HCM), có khoảng 80 thí sinh có điểm từ 27 trở lên. Có tất cả 36 điểm 10 trong đó có 28 điểm 10 môn ngoại ngữ, 7 điểm 10 môn hoá và một điểm 10 môn toán khối A.

Thủ khoa của trường là thí sinh Phạm Đức Toàn (Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), dự thi khối A với tổng điểm 3 môn đạt 29,5

Thủ khoa ở khối A 1 là em Phạm Việt Anh (Chuyên Amsterdam Hà Nội) đạt 28 điểm. Thí sinh Đặng Thị Thảo Trang (Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với 26,5 điểm.

Tại cơ sở II (TP.HCM), thủ khoa khối A là em Đoàn Hữu Thành (Chuyên Lê Quý Đôn, TP Bình Định) và em Lê Tuấn Anh (Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh), cùng đạt 28 điểm. Thí sinh đạt điểm cao nhất dự thi khối A1 là Lê Hữu Quang Vinh (THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM) - 28 điểm và khối D1 là thí sinh Cao Hoàng Hạ (Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) - 25,5 điểm.

Như vậy, tính tới thời điểm này, thủ khoa tại ĐH Ngoại thương có số điểm cao nhất. Trước đó, Học viện Quân y đã công bố điểm thi khối quân sự (khu vực phía Bắc). Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Văn Hinh (học sinh THPT Yên Định II, huyện Yên Định, Thanh Hóa) dự thi khối A ngành Y đa khoa đạt 29 điểm.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
ĐH Ngoại thương Hà Nội công bố thủ khoa đạt 29,5 điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.