Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều trường dự kiến điểm chuẩn không cao hơn năm 2013

Khánh Vũ| 27/07/2014 05:49

(HNM) - Đến ngày 26-7, đã có thêm nhiều trường đại học công bố điểm thi và dự kiến điểm chuẩn.



Học viện Ngân hàng cho biết, thủ khoa khối A và A1 của trường đạt 26,5 điểm là các thí sinh Lê Thanh Hà (Thái Thụy, Thái Bình), Phạm Ngọc Bích (Hạ Long, Quảng Ninh) và Đặng Thu Trang (Đống Đa, Hà Nội); thủ khoa khối D1 đạt 24 điểm là Trần Thị Thảo (Đống Đa, Hà Nội) và Khương Thị Linh (Hòa Bình). Nhà trường dự kiến điểm sàn khối A và A1 là 19 điểm, ngành cao nhất là 21 điểm; khối D1 là 19,5 điểm. Mức sàn này tương đương năm 2013.

Học viện Tài chính có thủ khoa đạt 27,5 điểm là thí sinh Nguyễn Quốc Trí (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Trường có 3.467 thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt từ mức 20,0 trở lên. Từ mức 22,0 điểm trở lên có 1.226 thí sinh. Chỉ tiêu ĐH của trường năm nay là 4.000.

Trường lấy điểm chuẩn theo ngành. Trường ĐH Y Hải Phòng có thủ khoa 29 điểm là thí sinh Nguyễn Ngọc Anh, SBD 339. Trường còn có 4 thí sinh đạt 28 điểm (làm tròn), 5 thí sinh đạt 27,5 điểm và 9 thí sinh đạt 27 điểm. Học viện Nông nghiệp Việt Nam (ĐH Nông nghiệp Hà Nội cũ) cho biết, thủ khoa của trường là thí sinh Dương Tú Anh, SBD 116, thi khối B đạt 27 điểm. Thủ khoa khối A đạt 26 điểm là thí sinh Nguyễn Văn Ký, SBD 3830. Nhà trường dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn năm 2013 là 1 điểm. Năm 2013, điểm chuẩn của trường với học sinh phổ thông khu vực 3, khối A là 15 điểm, khối B, C là 16,5, D1 là 16 điểm. Các khối ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Khoa học môi trường, Quản lý đất đai có điểm chuẩn từ 19 đến 21 điểm.

Trường ĐH Y Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm vào ngày 28-7, dự kiến điểm chuẩn không cao hơn năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều trường dự kiến điểm chuẩn không cao hơn năm 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.