Theo dõi Báo Hànộimới trên

ĐH Công nghệ và quản lý Hữu Nghị phải tạm ngừng tuyển sinh

Bảo Hân| 11/11/2014 08:34

(HNMO)- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã ra quyết định về việc tạm ngừng tuyển sinh đối với ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị để xử lý hàng loạt các sai phạm của trường.

Trường buộc phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và báo cáo Bộ GD-ĐT.


Quyết định nêu rõ sẽ tạm ngừng tuyển sinh các ngành đào tạo đã được Bộ GD-ĐT cho phép đối với Trường Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị để xử lý các sai phạm trong tổ chức và hoạt động đào tạo của nhà trường.

Các sai phạm được nêu ra cụ thể là:

Trường không bảo đảm điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, ký túc xá sinh viên, cơ sở phục vụ giáo dục thể chất; đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý; chương trình đào tạo và giáo trình; quy chế tài chính nội bộ...

ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị cũng đã tuyển sinh viên không đủ điều kiện nhập học vào học tại trường các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Trường buộc phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và báo cáo Bộ GD-ĐT.

Trước đó, như HNMO đã đưa tin, sau thời gian đoàn thanh tra liên ngành của TP Hà Nội làm việc với Trường ĐH Công nghệ và quản lý Hữu nghị, UBND thành phố đã có Văn bản 186/KL-UBND kết luận kết quả thanh tra.

Theo đó, trường đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức hoạt động của trường ĐH. Từ khi thành lập đến nay trường chưa có đất, trụ sở đào tạo thuê mướn, không bảo đảm diện tích sàn xây dựng, không có phòng thực tập, thí nghiệm, thư viện bảo đảm quy định.

Công tác tuyển sinh và đào tạo có nhiều sai phạm. Bộ máy tổ chức gồm Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu không đúng quy định, không xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, không thực hiện hoạt động theo quy định của trường ĐH tư thục.

Riêng công tác tuyển sinh từ năm 2009 đến năm 2013 có nhiều điểm sai quy chế. Riêng năm 2013, trường tuyển được 14 SV thì đã có tới 5 SV trong hồ sơ không có giấy chứng nhận kết quả thi.

Nhà trường không cung cấp được đầy đủ hồ sơ quản lý công tác đào tạo về việc lập kế hoạch học tập hằng năm vào đầu khóa học và mỗi năm học, theo dõi giảng dạy và học tập, các hồ sơ thôi học, bỏ học hoặc chuyển trường, đánh giá và xếp loại SV mỗi kỳ học, cuối năm học, quản lý nội trú và ngoại trú SV.

Từ khi thành lập đến thời điểm thanh tra, trường đã ký hợp đồng với 51 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó 32 người ký hợp đồng không thời hạn nhưng hiện nay nhiều người đã không làm việc tại trường (không có tên trong bảng lương).

Với các sai phạm trên, UBND TP Hà Nội đã kiến nghị Bộ GD-ĐT có quyết định tạm đình chỉ tuyển sinh từ năm học 2014-2015 đến khi trường khắc phục được những hậu quả nêu trên, đồng thời xem xét, kiểm tra, xử lý đối với các ngành trường đã mở nhưng từ năm 2009 đến nay không tuyển sinh; thanh tra, kiểm tra chuyên môn đối với nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐH Công nghệ và quản lý Hữu Nghị phải tạm ngừng tuyển sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.